Không xử lý trung tá lao ôtô xuống sông rồi nhờ người "thế vai"

Công ty bảo hiểm xác định không có thiệt hại nên hành vi nhờ người "thế vai" của trung tá CSGT Bùi Minh Thắng không bị xử lý.

Không xử lý trung tá lao ôtô xuống sông rồi nhờ người "thế vai"
khong-xu-ly-trung-ta-lao-oto-xuong-song-roi-nho-nguoi-the-vai

Hơn 3 năm trước ông Thắng lái ôtô lao xuống sông Cần Thơ Bé rồi nhờ em gái kết nghĩa nhận là tài xế gây tai nạn. Ảnh: A.X

Chiều 1/3, liên quan việc trung tá Bùi Minh Thắng (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang) bị tố trục lợi bảo hiểm gần 350 triệu đồng, trung tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường cho bà Trần Thị Lê A là đúng.

Kết luận xác minh cho thấy, ôtô biển số "tứ quý 8" do ông Bùi Hoàng Bào (cha ông Thắng) đứng tên và mua bảo hiểm tự nguyện về thân xe. Sau khi xảy ra tai nạn, chủ xe ủy quyền cho bà Lê A làm thủ tục và nhận tiền bồi thường từ Công ty Bảo Việt Hậu Giang. Việc thanh toán tiền bảo hiểm cho chủ xe (chứ không phải người điều khiển xe) là đúng quy định. Trường hợp trung tá Thắng (có giấy phép lái xe hợp lệ) khai báo đúng khi xảy ra tai nạn thì theo quy tắc bảo hiểm công ty vẫn bồi thường cho vụ tai nạn này.

"Công ty bảo hiểm xác định không bị thiệt hại nên hành vi của trung tá Thắng không có cơ sở để xem xét xử lý hình sự. Về mặt hành chính, thanh tra Công an Hậu Giang tiếp tục xác minh, nếu phát hiện ông Thắng vi phạm sẽ xử lý", ông Bình nói.

Sông Cấn Thơ Bé, nơi ông Thắng lao ôtô biển tứ quý 8 xuống lúc nửa đêm. Ảnh: Cửu Long

Sông Cấn Thơ Bé - nơi ông Thắng lao ôtô biển "tứ quý 8" xuống lúc nửa đêm. Ảnh: Cửu Long

Theo hồ sơ, khoảng 0h ngày 27/11/2012, ông Thắng nhậu xỉn, lao ôtô xuống sông Cần Thơ Bé. Tuy nhiên, cán bộ CSGT này nhờ em kết nghĩa Trần Thị Lê A đến hiện trường "đóng thế" là tài xế, làm thủ tục yêu cầu Công ty bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang bồi thường hơn 343 triệu đồng.

Bà Lê A và ông Thắng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Cô em kết nghĩa tố cáo hành vi của ông Thắng đến Công an tỉnh Hậu Giang, Cục điều tra VKS Tối cao và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang.

Kết luận xác minh của công ty bảo hiểm hồi tháng 10/2015 cho thấy, biên bản làm việc với ông Thắng và các nhân chứng tại hiện trường thể hiện trung tá công an lái ôtô trong tình trạng sử dụng rượu bia, tự gây tai nạn. Đơn tố cáo của bà Lê A là có căn cứ.

Liên quan đến vụ việc, qua kiểm tra hồi cuối năm ngoái, Công an TP Cần Thơ khẳng định, hồ sơ bản vẽ vụ tai nạn được Công an quận Thốt Nốt làm đúng. Tuy nhiên, do xảy ra lúc rạng sáng, ông Thắng lợi dụng ít người qua lại đã nhờ người "đóng thế" nhằm hợp thức hóa hồ sơ bảo hiểm.

Năm 2011, ông Thắng là thiếu tá, bị cách chức Phó phòng CSGT đường bộ, Công an Hậu Giang vì trong lúc có rượu bia đã đánh tài xế taxi và buộc chiến sĩ CSGT Công an Cần Thơ đang giải quyết vụ việc phải quỳ gối trước mặt mình nếu không sẽ bắn.

Để làm rõ liên quan đến hành vi trục lợi tiền bảo hiểm trong vụ tai nạn giao thông này, hồi cuối năm 2015 ông Thắng bị đình chỉ công tác.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thống nhất định hướng giáo dục giữa gia đình và nhà trường có ý nghĩa quyết định trong việc nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh. Ảnh: Đinh Chiến

'Pháo đài' bảo vệ ước mơ

GD&TĐ - Trong quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng lý tưởng của mỗi người, gia đình và dòng họ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Văn hóa nghe nhìn từ các chương trình nghệ thuật là cầu nối đưa người trẻ đến gần hơn với văn chương và giá trị truyền thống.

Người trẻ và văn chương tìm đường gặp nhau

GD&TĐ - Trong thời đại số, chỉ với một cú chạm màn hình, giới trẻ có thể tiếp cận vô vàn nội dung giải trí và tri thức, khiến những trang văn cần đọc chậm, chiêm nghiệm dần đánh mất vị trí trung tâm trong thói quen tiếp nhận.

Arsenal ‘đè bẹp’ chủ nhà Tottenham

Arsenal ‘đè bẹp’ chủ nhà Tottenham

GD&TĐ - Eberechi Eze, Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp giúp Arsenal thắng Tottenham 4-1 để tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City tại Ngoại hạng Anh.