Không thể "làm giá" với trẻ em

Không thể "làm giá" với trẻ em

(GD&TĐ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa có thông báo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.  Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Đây là tin vui không chỉ cho riêng các bậc cha mẹ ở độ tuổi sinh sản. Vì rằng, vấn đề quản lý giá sữa lỏng lẻo, để giá sữa tăng “vù vù”  trên thị trường thời gian qua đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, nhiều hãng sữa đã lách luật, tăng giá 8% - 15%. Việc đổi tên không đúng các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ thành “thực phẩm bổ sung” hay “sản phẩm dinh dưỡng”, khiến những sản phẩm này nằm ngoài sự kiểm soát của Bộ Tài chính về giá. Việc quản lý các mặt hàng sữa dành cho trẻ em  trên thị trường khá lỏng lẻo, do tình trạng “đá bóng” trong quản lý khiến giá sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi tăng giá gấp nhiều lần.

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kết luận hai Bộ - Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã quản lý không tốt, để các các doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp luật, kẽ hở của sự phối hợp giữa các cơ quan làm giá để trục lợi.

Bộ trưởng bày tỏ rõ quan điểm của mình: Chúng ta sống trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì hãy làm giàu một cách văn minh, làm gì cũng phải có một tấm lòng ở trong đó. Chính phủ đã rất nghiêm khắc khi nhìn nhận vấn đề: Không thể làm giá các sản phẩm rất cần cho trẻ em! 

Theo đó, ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến bằng văn bản yêu cầu Bộ Y tế trước ngày 5/10 phải ban hành danh mục sữa và sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kiểm soát giá trong Luật Giá. Dựa vào đó Bộ Tài chính phải kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng làm giá.

Về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý giá sữa, ông Chiến cho rằng bộ này phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra việc tăng giá của các doanh nghiệp kinh doanh thuộc diện kê khai giá xem cơ cấu có phù hợp không, nếu không phù hợp thì có thể yêu cầu điều chỉnh. Lực lượng quản lý thị trường hoàn toàn có chức năng kiểm tra công ty kinh doanh sữa, nếu thực hiện không đúng sẽ xử phạt. 

Thông tin vui nêu trên đem tới nhiều hi vọng trong việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, dư luận vẫn còn đặt ra một số nghi ngại, như liệu khâu phối hợp kiểm tra có được thường xuyên hay lại theo kiểu phong trào nổi lên một thời gian rồi đâu lại hoàn đấy. Chế tài xử lý khi phát hiện sai phạm có đủ mạnh hay lại theo kiểu: “Giơ cao đánh khẽ” cho có lệ.

Thiết nghĩ cách làm của chính phủ Trung Quốc, xuất phát từ sự bất thường trên thị trường sữa, đã làm cuộc thanh tra và xử phạt hàng loạt công ty sữa ngoại vi phạm  phải nộp phạt với số tiền lên tới cả chục triệu USD là một bài học đáng để chúng ta nghiên cứu xem xét. 

 Hồng Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.