Không quân Israel lần đầu tấn công căn cứ không quân Hmeimim?

GD&TĐ - Sự việc vừa diễn ra cho thấy hiệp ước ngầm tránh xâm phạm lẫn nhau giữa Nga và Israel có thể đã chấm dứt.

Không quân Israel lần đầu tấn công căn cứ không quân Hmeimim?

Căn cứ không quân Hmeimim của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở Latakia của Syria, cũng như một số cơ sở hậu cần quan trọng của Quân đội Syria, đã hứng chịu một cuộc tấn công đường không quy mô lớn bằng tên lửa, đối tượng thực hiện chính là Không quân Israel.

Theo các nguồn tin của Syria, trận oanh kích được thực hiện bởi máy bay chiến đấu F-16I Sufa sử dụng tên lửa hành trình chiến thuật Delilah-AL.

Bên cạnh đó, Hải quân Israel cũng huy động tên lửa RGM-84D/L nâng cấp, được trang bị radar đo độ cao để tấn công các mục tiêu mặt đất, dữ liệu này được cung cấp bởi trang Russian Weapons.

Để đẩy lùi cuộc tấn công, lực lượng phòng không Syria đã huy động hệ thống pháo - tên lửa tầm thấp Pantsir-S1 cũng như tổ hợp S-400 và S-300V4 đặt tại căn cứ không quân Hmeimim để đánh trả.

Theo truyền thông Nga và Syria, các hệ thống phòng không đã "đánh chặn phần lớn" tên lửa do Không quân Israel bắn, nhưng một số quả đạn vẫn trúng mục tiêu và gây ra thiệt hại lớn.

gy718alx0aan-8-8075.png
Nhà kho chứa vũ khí bên trong căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria đã bị Israel tấn công.

Truyền thông địa phương nói thêm, mục tiêu của cuộc tấn công là các nhà kho chứa vũ khí dành cho nhóm vũ trang Hezbollah, chúng được Iran "gửi" trong căn cứ Hmeimim nhằm tránh nguy cơ bị tập kích.

Những trận bắn phá của Israel nhằm vào mục tiêu liên quan đến các chuyến hàng vũ khí của Iran tới Syria đã trở thành một phần thường xuyên trong chiến lược được Tel Aviv thực thi nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran và đồng minh trong khu vực.

Mặc dù vậy, một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính trị và quân sự, khi Moskva đã cảnh báo cứng rắn nhiều lần.

Sự việc nêu trên cũng cho thấy hiệp ước tránh xâm phạm lẫn nhau giữa Nga và Israel tại Syria có thể đã kết thúc sau vụ oanh kích vừa diễn ra, đây cũng là điều đã được dự báo trước khi căng thẳng Trung Đông ngày càng leo thang trong thời gian gần đây.

Đặc nhiệm Israel tập kích mục tiêu trong đất Syria và bắt sống cố vấn Iran.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ