Không phải Quang Hải, đây mới là cầu thủ khiến U23 Thái Lan "khiếp vía"

U23 Thái Lan gặp vô vàn khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành Bùi Tiến Dũng bởi hàng thủ U23 Việt Nam có Đình Trọng.

Đình Trọng bịt kín đường vào khung thành Bùi Tiến Dũng.
Đình Trọng bịt kín đường vào khung thành Bùi Tiến Dũng.

Tối 26/3, U23 Việt Nam có thắng lợi đầy thuyết phục trước U23 Thái Lan trong trận đấu cuối vòng loại U23 châu Á 2020. 4 cầu thủ lập công cho đội chủ nhà gồm: Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn.

Tuy không ghi bàn nhưng Quang Hải vẫn được ca ngợi khi trở thành ngồi nổ cho mọi đợt tấn công của U23 Việt Nam.

Dẫu vậy, không phải những cái tên vừa nêu, Đình Trọng mới là nỗi khiếp đảm đối với người Thái. Trở lại đội hình xuất phát sau 2 trận vào sân từ ghế dự bị để làm nóng, Đình Trọng ngay lập tức phát huy vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ.

Hàng công Thái Lan đã ghi tới 12 bàn vào lưới Brunei và Indonesia nhưng lại bất lực hoàn toàn trước hàng thủ U23 Việt Nam. Sự có mặt của Đình Trọng chính là câu trả lời.

Cầu thủ quê Đông Anh chơi đĩnh đạc, phán đoán tốt, cản phá xuất sắc và gần như bịt hết mọi con đường vào khung thành Bùi Tiến Dũng. Đó là lý do tại sao suốt 90 phút thi đấu, Thái Lan không có tình huống nào thực sự đột biến trong vòng cấm.

Phút 57, Supachai bên phía Thái Lan khi ngã đã cố tình vung tay đấm mạnh vào mặt Đình Trọng và nhận thẻ đỏ rời sân. Tình huống này cũng đã cho thấy sự bế tắc, ức chế của Supachai trước sự đeo bám từ Đình Trọng.

Đây không phải lần đầu tiên Trọng “Ỉn” chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tại VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 hay AFF Cup 2018, Đình Trọng đều thể hiện được vai trò xuất sắc nơi hàng thủ. Chính bởi vậy, chẳng khó hiểu khi HLV Park kiên quyết chờ cậu học trò cưng dù trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội đang dính chấn thương.

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Bà Dương Diễm Hạnh, vợ của PGS.TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từ trần ngày 13/3/2026, hưởng dương 46 tuổi.