Không muốn lộ tuổi, đây là những gam màu nàng U40 nên hạn chế trưng diện

Không muốn lộ tuổi, đây là những gam màu nàng U40 nên hạn chế trưng diện

Nhiều người nghĩ rằng đây là phân biệt đối xử tuổi, trên thực tế, đối với những người trên 40 tuổi, việc lựa chọn những gam màu không phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và khí chất của người mặc.

Phụ nữ bước qua ngưỡng tuổi 40 là độ tuổi trưởng thành, khao khát lớn nhất của họ vẫn luôn là níu kéo tuổi xuân, tiếc nuối vẻ đẹp trẻ trung đã và đang phai dần theo năm tháng. Nhưng không cần quá lo lắng, một khi bạn không muốn lộ tuổi đã hết xuân, hãy hạn chế trưng diện những gam màu dưới đây.

Gam màu hồng

Hội chị em thường trêu đùa màu hồng là màu thể hiện sự trẻ trung, thơ ngây và nữ tính, nhưng rõ ràng nó chỉ phù hợp với giới trẻ. Đừng chọn mặc gam màu hồng vì nghĩ rằng nó làm bạn trông trẻ hơn, bạn ước mơ khi ướm màu sắc này lên người vẫn sẽ được là công chúa nhỏ trong mắt chồng và các con. 

Gam màu hồng thường nổi bật và lòe loẹt, chỉ gây phản tác dụng, trong khi chị em U40 chỉ nên chọn tông màu trầm.
Gam màu hồng thường nổi bật và lòe loẹt, chỉ gây phản tác dụng, trong khi chị em U40 chỉ nên chọn tông màu trầm.

Bạn dễ dàng bị xem là "cưa sừng làm nghé" dù chỉ diện bộ trang phục ở nhà màu hồng.
Bạn dễ dàng bị xem là "cưa sừng làm nghé" dù chỉ diện bộ trang phục ở nhà màu hồng.
Gam hồng cánh sen là màu hội chị em U40 không bao giờ nên có trong tủ quần áo.
Gam hồng cánh sen là màu hội chị em U40 không bao giờ nên có trong tủ quần áo.
Chiếc đầm voan màu hồng tưởng chừng sẽ làm bạn trông nền nã, nhẹ nhàng nhưng chỉ bạn nghĩ như thế, sắc thái mặt của bạn trông già hơn hẳn khi bạn diện màu hồng.
Chiếc đầm voan màu hồng tưởng chừng sẽ làm bạn trông nền nã, nhẹ nhàng nhưng chỉ bạn nghĩ như thế, sắc thái mặt của bạn trông già hơn hẳn khi bạn diện màu hồng.
Đừng chọn cho dù đó là màu hồng sương mù phổ biến hay màu hồng hồng khô, bởi chúng chỉ thông báo cho mọi người và bạn biết rằng, bạn đã thực sự quá già.

Những gam màu lòe loẹt, lộn xộn

Phụ nữ 40 tuổi diện quần áo phải chú ý đến khí chất, không mù quáng chọn những kiểu không phù hợp với mình. Một số kiểu quần áo trông đẹp và thời trang, nhưng chúng không phù hợp với bản thân. Chúng ta phải hiểu rằng, những gì phù hợp với mình hơn là mốt thời trang.

Màu sắc và họa tiết tránh tương phản để bộ trang phục của bạn sẽ trông thanh lịch hơn.
Màu sắc và họa tiết tránh tương phản để bộ trang phục của bạn sẽ trông thanh lịch hơn.
Việc mix họa tiết xen lẫn nhiều màu sắc trong một bộ trang phục làm bạn trông chẳng trẻ trung mà còn khá lôi thôi.
Việc mix họa tiết xen lẫn nhiều màu sắc trong một bộ trang phục làm bạn trông chẳng trẻ trung mà còn khá lôi thôi.

Khi chọn lựa quần áo diện hàng ngày, màu sắc đơn giản trông thanh lịch và đứng dáng hơn những bộ quần áo thời trang mềm, màu sắc nổi bật, sống động. Hiện nay, có nhiều bộ trang phục thiết kế hiệu ứng hình ảnh được ghép lại với nhau thành nhiều màu sắc, lộn xộn, sẽ làm phái đẹp U40 trông rất tẻ nhạt và tối sạm.

Ở độ tuổi trung niên U40, hãy loại bỏ những bộ trang phục có gam màu nhợt nhạt, lòe loẹt, không rõ tông màu...ra khỏi tủ quần áo của bạn. Bởi sắc thái màu không rõ sẽ làm làn da sạm, nám, bị xỉn màu do tuổi tác của bạn thêm rõ ràng, kém sắc. 

Màu xanh không phải là màu sắc dễ dàng với hội U40, hạn chế trưng diện nó bạn sẽ không nằm trong top mặc xấu.
Màu xanh không phải là màu sắc dễ dàng với hội U40, hạn chế trưng diện nó bạn sẽ không nằm trong top mặc xấu. 
Bộ cánh mix&match với gam màu nhợt nhạt pha lẫn neon làm bạn trông diêm dúa.
Bộ cánh mix&match với gam màu nhợt nhạt pha lẫn neon làm bạn trông diêm dúa.

Phụ nữ 40 tuổi cho dù có tình trạng thể chất tốt cũng cần xem xét hoặc hạn chế mặc màu sắc này, bởi sẽ làm nổi bật tuổi già của bạn, tiêu biểu như màu huỳnh quang hoặc neon.

Gam màu trầm

Không ai phủ nhận khả năng che giấu khuyết điểm của các gam màu trầm, tuy nhiên phái đẹp tứ tuần đừng vì điều đó mà sa vào lựa chọn gam màu buồn tẻ, ảm đạm như nâu đậm, xanh than, ghi xám...Quan điểm đó không còn phù hợp với phong cách của hiện tại. 

Xanh đen không còn là gam màu nằm trong bảng màu thanh lịch của hội U40, hơn nữa, mùa hè mặc những gam màu này sẽ làm bạn trông nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Xanh đen không còn là gam màu nằm trong bảng màu thanh lịch của hội U40, hơn nữa, mùa hè mặc những gam màu này sẽ làm bạn trông nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Nâu đậm, nâu trầm chỉ phù hợp với mùa đông, đừng biến mình thành quý cô lỗi thời, để tránh có tên trong hội U40 lộ tuổi đã hết thanh xuân nhé!
Nâu đậm, nâu trầm chỉ phù hợp với mùa đông, đừng biến mình thành quý cô lỗi thời, để tránh có tên trong hội U40 lộ tuổi đã hết thanh xuân nhé!
Trang phục màu xám tuy không xấu nhưng sẽ vô tình tạo cảm giác u ám, thiếu sức sống cho phong cách phụ nữ U40.
Trang phục màu xám tuy không xấu nhưng sẽ vô tình tạo cảm giác u ám, thiếu sức sống cho phong cách phụ nữ U40.

Khéo léo trong việc kết hợp màu sắc đi cùng kiểu dáng và chất liệu, hội U40 sẽ có nhiều lựa chọn mới mẻ cho phong cách của chính mình. 

Theo eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ