Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 21/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật chiều 20/12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng từ đêm 20/12 đến ngày 21/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa khoảng từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm 21/12, mưa lớn giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 21/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển, từ đêm 20/12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5 m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6 m, biển động mạnh.

Chi tiết các khu vực đêm 20/12 và ngày 21/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; có nơi dưới 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...