Ghi nhận của PV vào chiều tối 4/9, không khí tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 (xã A Lưới 3, TP Huế) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi cô và trò cùng nhau tổng duyệt cho lễ khai giảng năm học mới. Ngay từ sớm, đông đảo thầy cô giáo cùng các em học sinh đã có mặt tại sân trường, rộn rã tiếng cười nói và hăng hái luyện tập các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị kịch bản chu đáo cho ngày hội chính thức diễn ra vào sáng ngày 5/9.
Sau khi được các thầy cô, lực lượng quân đội thuộc Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) và công nhân tiến hành tổng vệ sinh, toàn bộ khuôn viên ngôi trường mới như bừng sáng. Đây là 1 trong 2 công trình trường nội trú liên cấp tại vùng cao Huế vừa cơ bản hoàn thiện và được chọn làm điểm cầu trực tiếp cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, vinh dự đón đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến tham dự và dự lễ khánh thành.
Cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao
Để kịp tiến độ bàn giao trước thềm năm học mới, nhà thầu dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (thuộc Binh đoàn 11) đã huy động tối đa nhân công làm việc liên tục ngày đêm. Thiếu tá Vũ Thế Anh, Phó Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị công ty, chia sẻ rằng ở thời điểm cao điểm nhất, công trường đã tập trung tới khoảng 350 nhân công để đẩy nhanh tiến độ.
Ông Đặng Minh Nam, Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế - chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay, diện mạo mới của ngôi trường đã gần như hoàn thiện hoàn toàn. Các hạng mục đã hoàn thành 100% gồm các khối phòng học khang trang, khu nội trú và nhà ăn, sẵn sàng phục vụ học sinh ngay sau lễ khai giảng. Hạng mục đang hoàn thiện gồm khối nhà Thư viện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng; nhà đa năng đang tiến hành những công đoạn cuối cùng và dự kiến hoàn thành sau 1 tháng nữa.
Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 (xã A Lưới 4, TP Huế), mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai trường cũng đã hoàn tất. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 2 TP Huế - chủ đầu tư dự án, cho biết các phòng học, phòng chức năng và phòng giáo viên đã được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học hiện đại để đón học sinh vào ngày mai.
Chăm lo toàn diện đời sống nội trú cho học sinh vùng cao
Năm học này, trường liên cấp xã A Lưới 3 chuẩn bị đón 1.025 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quy mô nhà trường gồm 15 lớp tiểu học, 16 lớp THCS, trong đó có hơn 160 học sinh học nội trú.
Mô hình bán trú và nội trú tại đây được đầu tư đồng bộ, bài bản nhằm mang lại điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học sinh và giáo viên:
Nhà ăn đạt chuẩn: Được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo phục vụ chu đáo, nhà ăn được chia làm 2 ca, khối Tiểu học ăn trước và khối THCS ăn sau.
Khu nội trú tiện nghi: Được xây dựng tách biệt hoàn toàn giữa học sinh nam và học sinh nữ, với tiêu chuẩn tối đa 8 học sinh một phòng. Phía trước khu nội trú là công viên cây xanh, phía sau là sân thể thao và nhà đa năng, tạo không gian lý tưởng cho các em thư giãn và rèn luyện thể chất.
Hỗ trợ học sinh và giáo viên ở xa: Nhà trường đã bố trí khu vực ở lại cho các giáo viên công tác xa nhà. Đặc biệt, những em học sinh có nhà cách trường từ 10 đến 35 km đã được đưa về ở nội trú, giúp con đường tìm chữ của các em trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Niềm hạnh phúc vỡ òa và trách nhiệm trên vai những người đưa đò
Đứng trước ngôi trường mới hiện đại vượt ngoài mong đợi, cả thầy và trò vùng cao A Lưới đều không giấu nổi sự xúc động. Em Nguyễn Thái Bảo Hân, học sinh lớp 9/2, phấn khởi bày tỏ: "Đứng trước ngôi trường mới đẹp và hiện đại, chúng em cảm thấy vô cùng may mắn và mừng rỡ. Cơ sở vật chất tiện nghi sẽ là động lực lớn để em cùng các bạn tiếp thu thêm nhiều bài học hay và bổ ích, nỗ lực đạt kết quả tốt trong năm học mới".
Chia sẻ về sự thay đổi lớn lao này, cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nhấn mạnh rằng sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đã mang lại một cơ sở giáo dục hiện đại ngoài sức tưởng tượng của cô và trò. Cô chia sẻ:
"Được tiếp quản một ngôi trường to lớn, khang trang và hiện đại đến thế này là niềm hạnh phúc vỡ òa không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn của toàn thể học sinh và nhân dân xã A Lưới 3. Đứng trước cơ ngơi mới, bên cạnh niềm vui, tôi cũng nhận thấy trách nhiệm lớn lao và sẽ nỗ lực cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học".
Sự đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giáo dục tại vùng cao Huế không chỉ mang lại một không gian học tập sạch đẹp, an toàn mà còn mở ra những chân trời tri thức mới, thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ nơi đại ngàn