Không ép GV học tin, ngoại ngữ để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương ban hành văn bản chấn chỉnh việc bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo văn bản này, ngày 2/8/2017, Sở GD&ĐT đã có công văn số 888/SGDĐT-TCCB rà soát thực trạng đội ngũ làm căn cứ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giai đoạn 2017 - 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, Sở GD&ĐT thấy một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh có tình trạng ép buộc giáo viên đi học tin học, ngoại ngữ để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức hiện đang giữ.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này và thực hiện Công văn số 6261/BGD ĐTNGCBQL của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện việc khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Việc chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp chưa yêu cầu ngay giáo viên phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định. Tại thời điểm này, chỉ những giáo viên có đủ điều kiện tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của mỗi hạng, có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và được đơn vị cử đi thì mới cần phải đảm bảo có đủ trình độ/ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phổ biến thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị nắm được để chủ động trong việc phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ phục vụ việc thi thăng hạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.