Không để học sinh vì khó khăn phải bỏ học

GD&TĐ - Trong công tác hè năm 2016, Sở GD&ĐT Hậu Giang yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển sinh và vận động học sinh, học viên ra lớp.

Không để học sinh vì khó khăn phải bỏ học

Theo đó, đối với công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt, trong đó cần quan tâm đến địa bàn tuyển sinh, cân đối tỷ lệ tuyển sinh, công tác phân luồng tuyển sinh ở từng trường, từng địa bàn nhưng phải đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được đến trường.

Trường THPT Chuyên Vị Thanh và 2 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tích cực tuyên truyền và làm tốt công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo tuyển sinh đạt số lượng và nâng dần về chất lượng.

Yêu cầu rà soát lại số lượng trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn một cách chính xác, để làm cơ sở huy động học sinh đến lớp vào dịp đầu năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Hậu Giang cũng chú ý thống kê và lập danh sách số trẻ em, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để có biện pháp hỗ trợ các em đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh vì nghèo mà bỏ học.

Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục cần phối hợp tốt với các cấp, các ngành có liên quan và các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền vận động học sinh, học viên ra lớp.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt cuộc vận động đỡ đầu học sinh nghèo, quyên góp sách giáo khoa cũ, phòng trào “3 đủ”, “4 đủ” nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế có đủ quần, áo và các dụng cụ học tập tối thiểu trên cơ sở vận động xã hội hóa giáo dục để chuẩn bị bước vào năm học mới; rà soát việc nhận đỡ đầu của các cơ quan, doanh nghiệp để điều chỉnh đơn vị được nhận đỡ đầu theo đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp nếu có…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ