Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ

GD&TĐ - Tổng thống Belarus cho biết, Belarus sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các hành động thù địch của NATO ở biên giới phía Tây nước này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, NATO đã thành lập các đơn vị mới và tăng cường sự hiện diện của lực lượng gần biên giới Nga và Belarus.

Nhiều quốc gia thành viên NATO đồng thời tiến hành các cuộc tăng cường quân sự quy mô lớn, viện dẫn mối đe dọa từ Nga. Moscow đã phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với các nước láng giềng phương Tây.

Phát biểu với giới báo chí hôm 10/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, “dù muốn hay không… chúng ta cũng phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Việc tăng cường lực lượng quân sự dọc biên giới của chúng ta, đặc biệt là từ Ba Lan, không chỉ là mối lo ngại đối với chúng ta”, Tổng thống Belarus nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, “người dân không chi tiền cho xe tăng và đạn dược một cách vô cớ”.

Một ngày trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, các tổ chức phi chính phủ từ Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan và các nước châu Âu khác đang “tích lũy nguồn lực để một lần nữa tìm cách gây bất ổn tình hình và thay đổi trật tự hiến pháp ở Belarus”.

Theo cơ quan này, một làn sóng biểu tình chống chính phủ mới có thể được lên kế hoạch trùng với cuộc bầu cử tổng thống năm 2030.

Vào năm 2020, một nỗ lực nhằm lật đổ kết quả bầu cử tổng thống đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực trên khắp Belarus, nhưng cuối cùng trật tự đã được lập lại.

Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã mô tả tình hình ở biên giới phía Tây đất nước là "căng thẳng".

“Hành động của các nhà lãnh đạo các nước láng giềng cũng cho thấy - và họ không hề che giấu điều đó - rằng, việc chuẩn bị cho chiến tranh đang được tiến hành”, vị trung tướng nói vào thời điểm đó.

Ông Khrenin lưu ý thêm rằng, cam kết của các quốc gia NATO về việc phân bổ 5% GDP cho quân đội của họ “đã cho thấy đây là ngân sách trước chiến tranh”.

Bình luận về việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến Belarus, ông Khrenin cho biết, động thái này nhằm mục đích răn đe chiến lược trước các bước đi “hung hăng” của NATO .

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.

Thủy triều rút là màn trình diễn tự nhiên kỳ diệu làm lộ rạn san hô Montgomery khó nắm bắt nhất. Ảnh: Smithsonianmag.com

Rạn san hô thoắt ẩn thoắt hiện

GD&TĐ - Rạn san hô Montgomery ở Australia đột ngột xuất hiện rồi 'lặn' mất tăm. Nó bí ẩn và kì dị đến mức được đặt biệt danh 'rạn san hô ma'.