Không có tiền trả nợ bà nội, nam thanh niên hoang báo bị cướp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam thanh niên ở Gia Lai dựng chuyện bị 2 người lấy dao đe dọa và chiếm đoạt 9,3 triệu đồng để không phải trả nợ cho bà nội.

N.A.T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Phi.
N.A.T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Phi.

Ngày 10/8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.250.000 đồng đối với N.A.T (SN 2006, trú tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật” đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 2/8, T. đến Công an thị xã An Khê trình báo về việc trên đường đi làm về bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa và chiếm đoạt 9,3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã An Khê đã làm việc với T. và khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin có liên quan.

Qua điều tra xác minh, Công an thị xã An Khê xác định không có sự việc T. bị đe dọa để chiếm đoạt tài sản như trình báo.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận do không có tiền trả nợ cho bà nội nên tự đạp ngã xe máy rồi trình báo cơ quan Công an bị cướp tài sản để khỏi phải trả nợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.