Không cho chìm xuồng các vụ án tham nhũng

GD&TĐ - Sáng 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc tại đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Tây Hồ, TP Hà Nội).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 29/11. Ảnh: VNE.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 29/11. Ảnh: VNE.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trả lời cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng rất quan trọng, không cuộc tiếp xúc cử tri và kỳ họp Quốc hội nào không nói tới.

Tổng Bí thư cũng khẳng định: "Vừa rồi Quốc hội khái quát trên nóng dưới lạnh, nhưng ở dưới đang nóng dần lên rồi. Muốn thế lòng dân phải thuận, tất cả phải đồng lòng nhất trí, lò đã nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc".

Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc điều tra các vụ án ở lĩnh vực này cần phải nêu được chứng cứ rõ ràng, tội phạm phải chịu nhưng không vì thế mà trì hoãn cho chìm xuồng.

Mời bạn đọc xem thêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 2 quận Tây Hồ, Ba Đình:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ