Khống chế người đàn ông chặn ô tô xin tiền, dọa giết người đi đường

GD&TĐ - Ngày 19/5, Công an phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) vừa khống chế một người có biểu hiện ngáo đá có hành vi đe doạ, trấn lột tiền, doạ giết của người đi đường.

Đối tượng có hành vi tấn công lực lượng chức năng.
Đối tượng có hành vi tấn công lực lượng chức năng.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông) trong quá trình đảm bảo an ninh trật tư khu vực trụ sở tiếp công dân tại số 15 Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung) có nhận được tin báo tại khu vực số 15 Quang Trung có người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" liên tục chặn đầu ô tô, chửi bới, xin tiền và dọa giết người đi đường ở phố Quang Trung.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Quang Trung gồm Thượng uý Dương Thế Thắng và Đại uý Lưu Đại Nguyên nhanh chóng có mặt để ngăn chặn về hành vi của đối tượng.

Tại hiện trường, đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang do lực lượng công an đưa, liên tục sử dụng tay chân đấm đá chống trả lại lực lượng công an.

Lực lượng chức năng và người dân phối hợp khống chế đối tượng.
Lực lượng chức năng và người dân phối hợp khống chế đối tượng.

Thượng uý Thắng và Đại uý Nguyên đã cùng người dân khống chế và bắt giữ đối tượng để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, sau khi khống chế đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý về hành vi trên.

Tại Công an phường Quang Trung, danh tính đối tượng được xác định Đỗ Quang Sơn (SN 1991, trú tại số 34 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Sơn là đối tượng nghiện và sử dụng trái phép chất ma tuý và đã được Công an phường Hà Cầu lập hồ sơ gửi TAND quận Hà Đông ra quyết định bắt đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 26/4/2021 TAND quận Hà Đông đã ra Quyết định số 38/2021-QĐ-XLHC áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên Sơn đã bỏ trốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.