Khống chế đối tượng cầm dao doạ chém người, gây thương tích 2 cán bộ công an

GD&TĐ - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khống chế một đối tượng có hành vi dùng dao doạ chém người, 2 cán bộ công an xã đã bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hồi 9h10’ ngày 20/12, sau khi tiếp nhận tin báo về việc đối tượng V.K.L. (SN 1989, trú tại thôn Bương Hạ Nam, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) có hành vi cầm dao đến nhà người thân đe dọa chém người, Tổ công tác Công an xã Quỳnh Ngọc nhanh chóng đến hiện trường để xác minh giải quyết vụ việc.

Trong quá trình tiếp cận, khống chế đối tượng, Thiếu úy Đỗ Đoàn Tuấn Anh và ông Phạm Văn Vụ (Công an viên bán chuyên trách) bất ngờ bị V.K.L. dùng dao chém bị thương.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng hỏi thăm sức khoẻ cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.
Thượng tá Phạm Mạnh Hùng hỏi thăm sức khoẻ cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Quỳnh Ngọc khống chế V.K.L. để điều tra, xử lý theo quy định và đưa 2 cán bộ công an xã bị thương đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng được biết, V.K.L. là đối tượng có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình) cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ bị thương. Thượng tá Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc của 2 cán bộ Công an xã vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ