Không cần thiết có thêm một trường đại học ở vùng Tây Bắc

(GD&TĐ) - Sáng 12/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Toa dẫn đầu, trao đổi về tình hình GD&ĐT của tỉnh và những định hướng phát triển trong thời gian tới. 

Nhìn lại năm học 2012 – 2013, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La – cho biết, các cấp quản lý GD đã tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân để tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng GD. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, GD&ĐT Sơn La vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Trong đó đặc biệt là các điều kiện CSVC như phòng học, trang thiết bị, công trình vệ sinh, nước sạch trường học rất thiếu thốn. Các điều kiện phục vụ sinh hoạt ăn, ở của HS nội trú, bán trú còn khó khăn. Chế độ chính sách cho HS dân tộc thực hiện chưa kịp thời… 

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém ấy, sớm đưa GD&ĐT Sơn La phát triển vững mạnh, đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng như có thể trở thành đầu tàu về GD&ĐT cho cả vùng Tây Bắc, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT như: Chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non; phụ cấp độc hại cho một số lĩnh vực trong ngành; hỗ trợ đẩy mạnh đầu tư để thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 – 2015; chỉ tiêu giúp tỉnh đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đào tạo ĐH và sau ĐH); hỗ trợ để tỉnh tiếp tục đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào; đề xuất chủ trương nâng cấp một số trường trung cấp, CĐ của tỉnh lên CĐ, ĐH…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng làm rõ thêm một số nội dung mà hai bên đã trao đổi. Chia sẻ những khó khăn, tồn tại của ngành GD&ĐT Sơn La, Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT luôn quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện có thể để GD&ĐT Sơn La cũng như các địa phương khác trên cả nước không ngừng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. 

Đối với những kiến nghị, đề xuất được đưa ra, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng đã có những phân tích, phản hồi cụ thể ở từng nội dung. Trong đó, trước đề xuất chủ trương nâng cấp một số trường trung cấp, CĐ của tỉnh lên CĐ, ĐH, Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT ghi nhận và sẽ xem xét cụ thể.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý mới đây Chính phủ đã nhất trí phê duyệt đề án thành lập trường ĐH Fansipan (Trường ĐH Lào Cai), tại tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Hơn nữa, Sơn La còn có Trường ĐH Tây Bắc đóng tại thành phố Sơn La, do đó, không cần thiết phải nâng cấp Trường CĐSP Sơn La lên ĐH như đề xuất.

Với các trường trung cấp đang kiến nghị về chủ trương cho phép xây dựng đề án nâng cấp lên CĐ, Thứ trưởng cũng đề nghị trước hết phải xem xét kỹ nhu cầu đào tạo của địa phương và khả năng đáp ứng của nhà trường (về đội ngũ, về CSVC), thay vì ý chí chủ quan mang tính chất hành chính.

Lưu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ