Không cần chờ AFC, FIFA có toàn quyền xử thua Malaysia

GD&TĐ - Tòa án bóng đá FIFA có quyền xử thua Malaysia nếu đội bóng này sử dụng cầu thủ không đúng quy định.

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam vì gian lận.
Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam vì gian lận.

Ủy ban kỷ luật FIFA đã ra án phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch số tiền khá lớn vì gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ. Ngoài ra, 7 cầu thủ nói trên còn bị cấm thi đấu 1 năm.

Tòa án bóng đá FIFA được thành lập vào năm 2021, có 3 nhiệm vụ chính là xử lý các tranh chấp về đăng ký cầu thủ, hợp đồng quốc tế, tư cách thi đấu…

Trường hợp của Malaysia liên quan tới vấn đề pháp lý và liên quan tới hộ chiếu của cầu thủ. Tòa án bóng đá của FIFA sẽ xét xử phần tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên, trong đó bao gồm quyết định có xử thua Malaysia trong những trận đấu mà họ góp mặt hay không, thay vì chờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra phán quyết cuối cùng.

Điều này tương tự như khi FIFA xử thua 0-3 Nam Phi trước Lesotho, do sử dụng tiền vệ Teboho Makoena vốn đã bị treo giò trước đó.

Về phía Malaysia, trong trường hợp vẫn không chấp nhận phán quyết của Tòa án bóng đá của FIFA, LĐBĐ quốc gia này có thể kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS).

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, không giấu nổi sự thất vọng. Ông chia sẻ với truyền thông trong nước; “Chúng tôi rất sốc trước quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới và những hình phạt chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bắt tay vào xử lý vấn đề hành chính và sẽ nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định".

"Đội tuyển Malaya vẫn đoàn kết, tập trung tối đa cho các trận đấu sắp tới với tuyển Lào. Chúng tôi cam kết sẽ giữ vững kỷ luật, sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ", ông Rob Friend nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com