Khởi tranh Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup 2022

GD&TĐ - Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức họp báo giới thiệu về Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2022 (U13).

Đội tuyển U13 Hà Nội tại lễ công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022.
Đội tuyển U13 Hà Nội tại lễ công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022.

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính cho mùa giải năm nay.

Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022 với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, khởi tranh từ ngày 24/5 đến 16/7/2022, với sự tham gia của 37 đội bóng thiếu niên đến từ 30 tỉnh, thành phố.

Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức trong  suốt 25 năm qua.

Giải đấu được tổ chức thường niên và gặt hái nhiều thành công  không chỉ nhờ được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp mà còn nhờ đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao trên cả nước.

Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có nhiều cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà, như các cầu thủ: Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy...

Đại diện nhà tài trợ Yahama Motor Việt Nam trao cúp mùa giải 2022 cho Ban tổ chức.

Đại diện nhà tài trợ Yahama Motor Việt Nam trao cúp mùa giải 2022 cho Ban tổ chức.

Tiếp nối thành  công đó, năm 2022, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, VFF cùng Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022 với mục tiêu tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, giúp các em có cơ hội rèn luyện và bồi đắp tình yêu bóng đá cũng như phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong  và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức giải, chia sẻ: Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để duy trì, tổ chức thành công sân chơi lôi cuốn, bổ ích cho các bạn trẻ.

Thành tựu của thể thao là sự phấn đấu bền bỉ trong nhiều năm ròng chứ không phải chỉ vài năm. Giải không chỉ là sự kiện thể thao bổ ích dành cho các em thiếu niên, nhi đồng, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, niềm đam mê , phấn đấu trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc...

Đại diện cầu thủ U 13 nhận áo thi đấu của nhà tài trợ Yahama Motor Việt Nam.

Đại diện cầu thủ U 13 nhận áo thi đấu của nhà tài trợ Yahama Motor Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 16/7, giải đấu năm nay có sự  tham gia của 37 đội bóng Thiếu niên đến từ 26 tỉnh/thành. 

Vòng loại của giải được chia thành 4 khu vực trên cả nước từ ngày 24/5 đến 14/6/2022. Bảng I diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 5/6 đến 14/6/2022; bảng II diễn ra tại Nghệ An từ ngày 27/5 đến 7/6/2022; bảng III diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 24/5 đến 6/6/2022; bảng IV diễn ra tại Kiên Giang từ ngày 2/6 đến 12/6/2022.

Đặc biệt, vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 3-7 đến 16/7/2022, với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV bay lượn trên bầu trời Kiev.

Đằng sau sự quần thảo của UAV

GD&TĐ - Theo RusVesna, lực lượng phòng không Ukraine đã không hề có dấu hiệu của nỗ lực đánh chặn khi UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên bầu trời Kiev.

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.