Khởi tố trưởng bản ở Sơn La về tội hủy hoại rừng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) bắt tạm giam Trưởng bản Nà Cà, xã Mường Chanh về tội hủy hoại rừng phòng hộ.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Tiết.
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Tiết.

Vụ việc xảy ra vào tháng 8, 9/2022, Lò Văn Tiết với vai trò là Bí thư chi bộ, trưởng bản Pom Sản (nay là bản Nà Cà), xã Mường Chanh đã tổ chức họp Ban Quản lý bản và 59/60 hộ dân của bản để bàn, thống nhất chia đất rừng phòng hộ tại khu vực Huổi Phày (do cộng đồng bản Pom Sản quản lý) cho các hộ dân.

Mục đích của việc chia đất là để phá rừng, lấy đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây cà phê).

Tổng diện tích rừng bị chặt phá, hủy hoại là 36.400m2, giá trị lâm sản bị thiệt hại thành tiền là hơn 160 triệu đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc chặt phá, hủy hoại rừng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Kết quả kiểm tra ngày 23/6, cơ quan CSĐT - Công an huyện Mai Sơn ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lò Văn Tiết (SN 1978), Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND xã Mường Chanh, Trưởng bản Pom Sản (nay là bản Nà Cà) về tội hủy hoại rừng, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 243 – Bộ luật hình sự.

Đối với các trường hợp khác, gồm: Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các hộ dân của bản sẽ tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ