Khởi tố tài xế xe tải đâm tử vong hai người đi tập thể dục ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa quyết định khởi tố bị can đối với tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BĐCC.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BĐCC.

Tối 14/3, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe tải gây tai nạn, khiến 2 người tử vong.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Văn Giáp (50 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 5/3, trên tỉnh lộ 511, thuộc địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tài xế Lê Văn Giáp điều khiển ô tô tải BKS: 36C-298.96 tông vào ba người đàn ông đang đi tập thể dục sáng.

Các nạn nhân, gồm: ông T.V.M (52 tuổi); T.V.T (52 tuổi) và B.V.T (48 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.

Vụ tai nạn giao thông nêu trên đã khiến hai nạn nhân T.V.T và B.V.T tử vong tại chỗ, còn ông T.V.M bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Lê Văn Giáp không có nồng độ cồn và chất ma túy trong máu.

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Văn Giáp khai nhận, do buồn ngủ trong lúc điều khiển phương tiện, nên đã tông vào 3 nạn nhân nói trên khi đang đi cùng chiều.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ