Khởi tố nữ tài xế điều khiển ô tô lao vào showroom khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông báo số 06 về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an TP.Việt Trì mà gia đình chị Trần Thị Mai Hạnh (SN 1984, trú tại phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cung cấp thể hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì nhận được tin tố giác tội phạm với nội dung khoảng 14h30’ ngày 10/12/2020 thuộc khu 12 (phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang BKS: 88A - 286.58 do chị Đỗ Thị Tuyết (SN 1995, trú tại xã Định Quán, huyện Thanh Sơn) với anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1992, trú tại phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì) đang đi bộ. Hậu quả, anh Tạo tử vong.

Sau khi kiểm tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Tuyết (SN 1995, trú tại xã Định Quán, huyện Thanh Sơn) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Tuyết.

Ngày 18/1lãnh đạo Công an TP.Việt Trì xác nhận thông tin đã khởi tố vụ án, bị can trong vụ việc này.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.