Khởi tố nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau về hành vi tham ô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và thuộc cấp để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Quốc Khải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) và Mạc Huỳnh An (35 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

3 người bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi, thủ quỹ); Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi, kế toán thanh toán); Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi, cán bộ phòng Hành chính - Tổ chức).

Về hành vi lập quỹ trái phép, Cơ quan CSĐT xác định bị can Phan Quốc Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau mà Khải chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng tự sử dụng.

Đối với hành vi tham ô, cơ quan điều tra xác định Khải có thủ đoạn giữ lại các khoản kinh phí hoạt động rót về các trạm thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhưng bắt các trạm phải thanh toán đủ số tiền này.

Nếu trạm nào không tìm đủ chứng từ thanh toán, Khải chỉ đạo thuộc cấp tìm chứng từ thanh toán. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2016 - 2018 Khải cùng thuộc cấp tham ô hơn 6,5 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2019, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và phát hiện hàng loạt sai phạm. Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.