Khởi tố hơn 20 thanh niên sử dụng hung khí gây rối trên đường

GD&TĐ - Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) vừa khởi tố nhóm thanh niên sử dụng hung khí, chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên bị khởi tố. (Ảnh: TT)
Nhóm thanh niên bị khởi tố. (Ảnh: TT)

Ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 22 thanh niên có hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 26.

2-khoi-to-3653.jpg
Hung khí mà nhóm thanh thiếu niên mang theo để giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: TT)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/11/2023, một nhóm thanh niên gồm: Mai Đăng Nguyên (SN 2007), Mai Tiến Đạt (SN 2005) và Nguyễn Quốc Thiện (SN 2006) cùng trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc đến xã Ea Phê, huyện Krông Pắc để chơi thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác.

Sau đó, Đạt kể lại sự việc cho Hồ Thanh Minh Triết (SN 2007) ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. Cả 2 bàn nhau rủ thêm nhiều người cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Có 31 thanh thiếu niên tham gia nhóm của Đạt và sử dụng 10 xe máy để đi đến xã Ea Phê giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi, nhóm này mang theo dao, cuốc, đá, ná cao su... Tuy nhiên, có 3 lo sợ nên đã bỏ về trước.

Khi đến địa điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên tại xã Ea Phê không xuất hiện.

Vì vậy, nhóm của Đạt điều khiển xe lạng lách, đánh võng, dùng dao và cây gỗ chà xát trên mặt đường rồi la hét khiến nhiều người dân, người đi đường hoảng hốt, sợ hãi và báo cho lực lượng Công an.

Đáng nói, nhóm này còn chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội facebook.

Nhận tin báo, Công an huyện Krông Pắc nhanh chóng triển khai lực lượng, xác minh làm rõ nhóm này đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, các thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp các hung khí, phương tiện giao thông. Được biết trong nhóm này, có Phạm Ngọc Vỹ và Nguyễn Văn Trưởng ( cùng SN 2007) đều có 1 tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, trong số 31 thanh thiếu niên, có 9 người dưới 16 tuổi, 11 người từ 16 – 18 tuổi và 11 người trên 18 tuổi. Tất cả đều đều đã nghỉ học.

Công an huyện Krông Pắc tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.