Khởi tố hai kẻ trộm chó liên huyện ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mang theo súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay và kiếm tự chế đi trộm, 2 “cẩu tặc” bị công an và người dân bắt quả tang cùng 4 con chó.

Trần Văn Định và Lê Sỹ Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)
Trần Văn Định và Lê Sỹ Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Chiều 1/2, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đã hoàn tất quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Định (SN 1990) và Lê Sỹ Hoàng ( SN 2002, cùng trú tại huyện Can Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 9h20 ngày 26/1, Định và Hoàng sử dụng xe máy Exiter để đi trộm cắp chó trên địa bàn huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc. Khi đi trộm, 2 “cẩu tặc” mang theo 1 súng bắn điện tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su và 1 kiếm tự chế.

Khi đang trộm chó của người dân trên địa bàn huyện Thạch Hà, cả Định và Hoàng bị lực lượng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (đang đi tuần tra đảm bảo An ninh trật tự dịp Tết) phối hợp với người dân vây bắt.

Hai "cẩu tặc" (giữa) cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CACC)

Hai "cẩu tặc" (giữa) cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật là 4 con chó và các công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội.

“Chúng sử dụng xe máy di chuyển liên tục qua các địa phương để trộm chó. Sau khi phát hiện mục tiêu, các đối tượng dùng súng kích điện để bắn rồi chở đi. Trong số 4 con chó bắt được, có 2 con trộm trước đó tại huyện Can Lộc, còn khi trộm 2 con tại xã Lưu Vĩnh Sơn thì bị phát hiện”, vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà thông tin.

Hai "cẩu tặc" bị phát hiện khi đang trộm chó trên địa bàn huyện Thạch Hà. (Ảnh: CACC)

Hai "cẩu tặc" bị phát hiện khi đang trộm chó trên địa bàn huyện Thạch Hà. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, Định từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản liên quan đến trộm cắp chó, mèo.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.