Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu

GD&TĐ - Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu vừa bị khởi tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu.
Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Bùi Quốc Nam (sinh năm 1965, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Bùi Quốc Nam để phục vụ điều tra vụ án.

Theo cơ quan điều tra, ông Nam có sai phạm trong công tác đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1966, Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú, ngụ TP Hà Nội) và Đỗ Mạnh (sinh năm 1984, ngụ TP Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Trọng Bằng đã chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt công ty ma để tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, Bằng và Mạnh có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu.

Huỳnh Thanh Phong đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho một liên danh Công ty trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2024, ông Bùi Quốc Nam và ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do để xảy ra sai phạm trong đấu thầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.