Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Từ tháng 12/2020 đến nay Nguyễn Thị Hồng Hà đã tổ chức cho hơn 44 công dân nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Nguyễn Thị Hồng Hà bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Nguyễn Thị Hồng Hà bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Sáng ngày 10/2 (29 Tết), thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú tại Khối 3, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Được biết, trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhu cầu về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhiều công dân Việt Nam đang lao động tại Thái Lan và Lào trở về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình xuất nhập cảnh, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không có giấy tờ hợp lệ, có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với phòng An ninh điều tra để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xác minh, làm việc với các công dân đã nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/01/2021, đã và đang đang cách lý tập trung trên địa bàn.

Cơ quan An ninh điều tra phát hiện có 34 công dân nhập cảnh trái phép do không có hộ chiếu. Để nhập cảnh về được Việt Nam, số công dân này đã thông qua mạng xã hội hoặc từ các mối quan hệ quen biết để liên hệ, thống nhất và được các đối tượng hiện đang sinh sống tại Thái Lan và một số đối tượng khác tổ chức về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, với chi phí từ 11 đến 12 triệu đồng (từ Thái Lan về) và từ 4,5 đến 6 triệu đồng (từ Lào về).

Các đối tượng đã tổ chức đón, thu tiền và đưa các công dân từ Thái Lan, Lào về đến cửa khẩu Nậm Phao (Lào) để Nguyễn Thị Hồng Hà và một số đối tượng khác đón, tổ chức cho xuất cảnh từ Lào qua Cửa khẩu Nậm Phao và nhập cảnh Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo...

Được biết, từ tháng 12/2020 đến nay Nguyễn Thị Hồng Hà đã tổ chức cho hơn 44 công dân nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ