Khởi tố đối tượng mua bán trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp

GD&TĐ - Trong lúc bị vây bắt, nghi phạm buôn bán ma túy trái phép chất đã chống trả lực lượng công an quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng bất thành.

Vàng A Chổng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Vàng A Chổng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vàng A Chổng (33 tuổi), trú tại bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, (Quan Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, trước đó khoảng 22h30" ngày 3/6, Công an huyện Quan Hóa phát hiện, bắt quả tang Vàng A Chổng mua bán trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 10 gói nilon (bên trong chứa 1939 viên ma túy tổng hợp) và 72,695g heroin. 

Trong quá trình bắt giữ, Vàng A Chổng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và phi tang vật chứng. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế Vàng A Chổng, thu giữ vật chứng vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vàng A Chổng khai nhận, đã mua số ma túy trên của một người dân tộc thiểu số không rõ danh tính, tại khu vực biên giới huyện Mường Lát giáp với Lào, để bán lại kiếm lời.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra Công an huyện Quan Hóa, Vàng A Chổng là người nghiện ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ