Khởi tố chủ cửa hàng thời trang về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

GD&TĐ - Chủ cửa hàng Duy Bi Luxury (phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) đặt may hàng nghìn sản phẩm theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Duy và Huệ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Duy và Huệ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú thôn Cự Lộc, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên do Duy và Huệ làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

3586.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại Cơ quan Công an, Duy và Huệ khai nhận đã đặt các cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180 đến 230 nghìn đồng/sản phẩm.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ