Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

GD&TĐ - Vợ chồng Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi lãnh đạo Công ty DHGROUP vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hạnh và Nhi. (Ảnh: CAHT)
Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hạnh và Nhi. (Ảnh: CAHT)

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN1987) - Tổng Giám đốc và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (gọi tắt Công ty DHGROUP có trụ sở tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty DHGROUP.

Qua điều tra, từ tháng 10/2021, Hạnh cùng vợ mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty DHGROUP.

Quá trình hoạt động, vợ chồng Hạnh dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, những người này xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Sau đó các Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm Công ty TNHH TM - DV DH.Group, Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA và lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Cặp vợ chồng này liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty.

Hạnh và Nhi còn sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Bằng thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi lừa đảo nhiều cá nhân để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định, hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.