Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (SN 1984) và Trần Quốc Dũng (SN 1971, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Thị Tú là người thân của cầu thủ B.V.B. thuộc đội U11 Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (CLB SLNA); còn Trần Quốc Dũng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Sơn.
Tháng 8/2024, trong trận chung kết Giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc, đội U11 SLNA đã đánh bại chủ nhà Bắc Ninh để lên ngôi vô địch lần thứ 8. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra giải đấu, cầu thủ B.V.B. của đội U11 SLNA bị một số phụ huynh phản ánh gian lận tuổi.
Theo phản ánh, cầu thủ này không sinh năm 2013 mà sinh năm 2010. B. từng học lớp 1C-4C tại Trường Tiểu học Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) từ năm 2016 đến 2018.

Tháng 12/2019, cháu B. được chuyển trường theo nguyện vọng tới Trường Tiểu học Kỳ Sơn (Nghệ An). Thời điểm này, cháu học gần hết học kỳ I của chương trình lớp 4.
Đến năm 2022, B. chuyển về Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (TP Vinh, Nghệ An), đồng thời trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB SLNA. Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều chi tiết không khớp.
Công an xác định, tại thời điểm cháu B. chuyển ra huyện Tân Kỳ để học tiểu học, Nguyễn Thị Tú đã làm giả giấy khai sinh, căn cước công dân cho cháu mình, sau đó nhờ Hiệu trưởng Trần Quốc Dũng sửa lại học bạ cho khớp.
Nhờ đó, hồ sơ của B. “qua mặt” được cơ quan chức năng cũng như các nhà tuyển dụng. Cậu bé sau đó trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của CLB SLNA.
Đến tháng 9/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định kỷ luật một loạt cá nhân và tập thể của Đội U11 SLNA do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để được đủ điều kiện xét tuyển, thi đấu tại CLB SLNA không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương; mà còn làm giảm uy tín của một số cơ quan Nhà nước, cũng như truyền thống của CLB SLNA.