Khởi tố bị can cầm súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan điều tra khởi tố tên cướp ngân hàng với hai hành vi giết người và cướp tài sản.

Tên cướp đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị bắt.
Tên cướp đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị bắt.

Ngày 27/4, VKS nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, HKTT tại Tây Ninh) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát.

Như GD&TĐ đã đưa tin, ngày 17/4 phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ cướp táo tợn.

Nguyễn Tấn Phát đã cầm súng nổ nhiều phát uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp hơn 800 triệu đồng.

Nhưng khi tên cướp đang chuẩn bị tẩu thoát thì người bảo vệ và một số người dân đã dũng cảm lao vào khống chế, bắt giữ tên cướp.

Trong lúc giằng co người bảo vệ bị bắn 4 phát súng, trong đó có một phát trúng mặt, tên cướp cũng bị thương ở vùng đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ