Khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt đối tượng trong 3 vụ gây rối trật tự công cộng

GD&TĐ - Công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố 49 đối tượng, bắt tạm giam 26 đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với một số đối tượng khác về hành vi Gây rối trật tự công cộng trong 3 vụ án xảy ra trước đó.

Công an thành phố Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (áo xanh) và đối tượng Nguyễn Thanh Tú (áo đỏ).
Công an thành phố Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (áo xanh) và đối tượng Nguyễn Thanh Tú (áo đỏ).

Đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn trên mạng

Theo kết quả điều tra của Công an thành phố Vũng Tàu, qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Nguyễn Ngọc Sơn (18 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu) và Bùi Thanh Hiếu (18 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu) có quen biết nhau.

Trong quá trình trò chuyện, nhắn tin, trao đổi qua mạng xã hội Facebook, Sơn và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi, xúc phạm nhau.

Để giải quyết mâu thuẫn, Sơn và Hiếu đã hẹn gặp trực tiếp để đánh nhau. Sau đó, Sơn đã nói chuyện mâu thuẫn với Hiếu cho Huỳnh Minh Tuấn (18 tuổi, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu) biết và đề nghị giúp đỡ.

Để tăng thêm lực lượng, Sơn và Tuấn đã liên hệ với các đối tượng: Ngô Văn Thành (15 tuổi); Phạm Văn Huy (18 tuổi); Châu Ngọc Bảo (18 tuổi); Đặng Văn Tiến (17 tuổi);  Nguyễn Hùng Phát (17 tuổi); Trần Bảo Sang (16 tuổi) đều trú tại thành phố Vũng Tàu và các đối tượng: Võ Thành Hải (18 tuổi, trú tại Quảng Ngãi); Trần Công Minh (20 tuổi, trú tại Sóc Trăng); Lê Minh Duy (18 tuổi, trú tại Bình Định) cùng đi đánh nhau.

Theo cơ quan chức năng, ngoại trừ Sơn và Hiếu, các đối tượng nói trên đều không biết rõ lý do, nhưng vẫn  đồng ý và chuẩn bị hung khí, phương tiện đi đến khu vực Bãi Trước và khu vực Bãi Dâu để tập hợp lực lượng giúp Sơn.

Cơ quan công an thực hiện Lệnh bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn.
Cơ quan công an thực hiện Lệnh bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn.

Để giải quyết mâu thuẫn, Hiếu cũng gọi thêm nhiều đối tượng khác đến “giúp sức”. Tối ngày 13/6/2021, Sơn và Tuấn liên hệ hẹn Bùi Thanh Hiếu đến khu vực Bãi Cát Vàng (phường 9, thành phố Vũng Tàu) để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Sơn cùng các đối tượng trong nhóm đi đến khu vực Bãi Trước và Bãi Dâu để bàn bạc, chuẩn bị hung khí rồi cùng nhau cầm hung khí, di chuyển bằng xe máy qua nhiều tuyến đường để đánh nhau với Hiếu.

Trong khi đó, Bùi Thanh Hiếu cũng tập hợp thêm 19 đối tượng đi đến một con hẻm gần khu Khang Linh để bàn bạc, chuẩn bị hung khí rồi cùng nhau di chuyển bằng xe máy qua nhiều tuyến đường để đánh nhau với nhóm của Sơn.

Khoảng 22h30’ ngày 13/6/2021, cả 2 nhóm gặp nhau tại khu Bãi Cát Vàng. Nhóm của Hiếu đã dùng gạch, đá xây dựng ném về phía nhóm của Sơn. Thấy nhóm của Hiếu đông người hơn nên nhóm của Sơn điều khiển xe máy bỏ chạy theo nhiều tuyến đường khác nhau.

Riêng Ngô Văn Thành trong nhóm do Sơn cầm đầu chạy bộ trên đường thì bị Trương Hoàng Long cùng các đối tượng trong nhóm của Hiếu đuổi đánh dùng dao tự chế chém Thành gây thương tích. Sau đó, Thành phải nhảy xuống đùng nuôi hải sản gần đó chạy thoát.

Đánh nhau do mâu thuẫn tiền bạc

Tiếp đó, xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc nên Nguyễn Tuấn Huy (18 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu ) và Ngô Anh Kiệt (17 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu) đã nhiều lần gọi điện thoại cho nhau để đòi tiền và thách thức đánh nhau.  

Vào khoảng 21h ngày 7/10/2021, Huy và Kiệt đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Huy đã rủ thêm Trần Công Minh, Trần Vĩnh Thương, Phạm Tấn Lộc cùng đi và các đối tượng này lại rủ thêm một số đối tượng khác tổng cộng khoảng 12 người khác cùng đi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, các đối tượng tập trung tại trước nhà Huy. Tại đây, Huy nói cho cả bọn biết về việc mâu thuẫn với Kiệt và việc Kiệt hẹn đánh nhau. Do sợ nhóm của Kiệt đi đông người nên Huy nhờ mọi người cùng đi giúp Huy và cả nhóm đồng ý tham gia.

Huy trang bị cho một số đối tượng cầm theo dao tự chế, một số cầm đá và chở nhau bằng xe máy chạy tới khu vực Bãi biển Long Cung. Tuy nhiên, dù Huy đã điện thoại cố tình khiêu khích Kiệt nhưng Kiệt vẫn không tới. Do đợi lâu nên cả nhóm bỏ về.

Công an thành phố Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (áo xanh) và đối tượng Nguyễn Thanh Tú (áo đỏ).
Công an thành phố Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (áo xanh) và đối tượng Nguyễn Thanh Tú (áo đỏ).

Đến ngày 8/10/2021, Kiệt và Huy tiếp tục hẹn đánh nhau. Trong lần gây chiến này Huy và đồng bọn đã lôi kéo thêm tổng cộng khoảng hơn 20 đối tượng cùng tham gia. Khoảng 22h cùng ngày, các đối tượng mang theo hung khí gồm dao tự chế, ống tuýp sắt, cây ba chĩa, dao phóng lợn… tập trung tại gần trường học thuộc khu vực Bãi cát vàng (phường 9).

Trong lúc tập trung, cả nhóm trông thấy Công an phường 9 đi tuần tra nên đã bỏ chạy ra và đi tới khu vực bùng binh 3/2 (phường Nguyễn An Ninh) để hẹn gặp nhóm của Kiệt. Tuy nhiên, khi đến đây, cả nhóm lại phát hiện lực lượng công an đi tuần tra nên tiếp tục bỏ chạy.

Một số đối tượng đi về nhà, số đối tượng còn lại đi lên khu vực đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất đứng đợi. Trong lúc đứng đợi, Huy tiếp tục gọi điện thoại khiêu khích Kiệt. Sau đó các đối tượng đi ra khu vực bùng binh Nguyễn Hữu Cảnh nhưng lại gặp lực lượng công an đi tuần nên đành giải tán.

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đánh nhau vì mâu thuẫn trong khi đá bóng

Mới đây nhất, do mẫu thuẫn phát sinh trong lúc đá bóng giữa Nguyễn Phi Hùng (17 tuổi, trú tạ thành phố Vũng Tàu) với một người trong nhóm của Trương Thanh Thuận (19 tuổi, trú tại  thành phố Vũng Tàu) và biết Hùng quen với Nguyễn Minh Tròn (17 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu) nên vào khoảng 21h ngày 25/10/2021, Thuận đã gọi điện thoại hẹn đánh nhau với nhóm của Tròn để giải quyết mâu thuẫn và được Tròn đồng ý.

Lúc này, Tròn đang ngồi cùng với Phong, Hùng, Nam, Tú nên đã kể cho cả nhóm biết và rủ mọi người đi cùng để giúp Tròn đánh nhau. Tròn còn gọi điện thoại rủ thêm Hải và Nhân cùng tham gia. Cả nhóm sau đó tập trung tại quán nhậu trên đường Trần Phú (phường 5).

Tròn gọi điện thoại hẹn nhóm của Thuận đến đánh nhau tại khu vực quán nhậu. Sau đó Hải và Tròn chạy về nhà của Hải lấy 1 cây ba chỉa, còn Phong và Hùng đi lấy 5 cây dao phóng lợn, rồi quay lại quán nhậu đứng đợi.

Khoảng 30 phút sau, có 3 thanh niên (không rõ lai lịch) đi tới bên kia đường cách quán khoảng 20 mét, dùng tay chỉ về phía nhóm của Tròn đứng. Tròn thấy vậy, nghĩ đó là nhóm của Thuận nên cùng đồng bọn lao tới đuổi đánh nhóm người trên.

Bị nhóm của Tròn đuổi đánh, 3 thanh niên lên xe bỏ chạy, nhóm của Tròn đuổi theo khoảng 5 mét thì không đuổi nữa. Sau đó cả nhóm đi về tập trung tại quán nhậu. Tròn tiếp tục gọi điện thoại khiêu khích nhóm của Thuận, trong khi Tú điện thoại rủ thêm bạn của Tú tới giúp sức.

Một số hung khí cơ quan công an thu hồi của các đối tượng.
Một số hung khí cơ quan công an thu hồi của các đối tượng.

Khoảng 10 phút sau, bạn của Tú (khoảng 4 người) đi 2 xe máy tới. Các đối tượng lấy hung khí rồi đi ra đường tiếp tục tìm nhóm của Thuận để đánh nhau thì gặp Công an phường 5 đi tuần tra nên cả nhóm bỏ chạy. Trong lúc này, xe của Phong và Tú hết xăng nên cả 2 đã vứt xe và hung khí là 3 cây dao phóng lợn, rồi bỏ chạy vào trong bụi cây ven đường núp.

Làm việc với cơ quan công an, Trương Thanh Thuận khai có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Minh Tròn như trên. Tuy nhiên, khi Thuận chuẩn bị hung khí nhằm mục đích tìm nhóm của Tròn đánh nhau thì bị gia đình phát hiện, ngăn cản nên Thuận không đi gặp đối phương được.        

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ tại nhà Nguyễn Thanh Tú 2 cây dao phóng lợn, 1 cây dao tự chế, 1 cây ba chỉa. Đây là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng trong vụ việc trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Ngô Hoàng Nam, Lê Trung Phong, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thành Nhân, Lê Văn Hải. Riêng đối tượng Nguyễn Minh Tròn mặc dù đã thừa nhận hành vi phạm tội song hiện chưa xác định chính xác độ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ