Khởi tố, bắt giam đối tượng 9X mua bán trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) khởi tố, bắt tạm giam người chồng và cho người vợ 9X tại ngoại về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý (bên trái) và Đinh Thị Mỹ Hạnh (ảnh: Nghiêm Túc)
Đối tượng Nguyễn Văn Quý (bên trái) và Đinh Thị Mỹ Hạnh (ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1992, cư trú Khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/3/2023, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh (thị xã Tân Châu, An Giang) có 2 đối tượng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B1-813.50 chạy trên đường có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TX. Tân Châu phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã nhanh chóng đến địa điểm để kiểm tra.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ (ảnh: Nghiêm Túc)

Tang vật lực lượng Công an thu giữ (ảnh: Nghiêm Túc)

Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm giống như tin báo nên tiến hành kiểm tra.

2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Quý và vợ là Đinh Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1991). Khám xét trên người đối tượng Quý, lực lượng Công an thu giữ 1 bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá bên trong.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Quý, tiếp tục thu giữ 3 bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá bên trong. Tổng trọng lượng ma túy đá mà lực lượng Công an thu giữ là 15,798gam.

Qua làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Quý khai nhận mua ma túy đá của một đối tượng lạ mặt ở thành phố Châu Đốc đem về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, do Đinh Thị Mỹ Hạnh là người tàn tật nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.