Khởi tố, bắt giam bị can tát vào mặt chiến sĩ công an ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người đàn ông 44 tuổi ở Thanh Hóa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi vi phạm Luật giao thông và tát vào mặt chiến sĩ công an.

Nguyễn Trung Sơn có hành vi xúc phạm, dùng tay tát vào mặt một chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip.
Nguyễn Trung Sơn có hành vi xúc phạm, dùng tay tát vào mặt một chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip.

Sáng nay (29/3), thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, trú tại TP Thanh Hóa) vì đã có hành vi vi phạm Luật Giao thông và tát vào mặt một chiến sĩ công an.

Cũng theo Công an TP Thanh Hóa, Nguyễn Trung Sơn đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, lúc 21h15’, ngày 14/3 vừa qua, tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành tuần tra đảm bảo An ninh trật tự trên đoạn đường Tống Duy Tân (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) phát hiện 2 nam giới điều khiển xe mô tô Exciter không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển xe dừng lại, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, 2 người này có dấu hiệu sử dụng rượu, bia và không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Mặc dù tổ công tác đã kiên trì giải thích, đề nghị chấp hành nhưng người điều khiển xe liên tục có lời nói chửi bới, thách thức tổ công tác và không chấp hành. Đồng thời, có hành vi dùng tay tát vào mặt tổ trưởng tổ công tác.

Do đó, Tổ công tác đã buộc phải khống chế và đưa người này về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người điều khiển xe và tấn công chiến sĩ công an tên là Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, trú tại phố Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa). Còn người ngồi sau tên là Ng.Th.H (SN 1980, trú tại phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.