Theo đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 người liên quan.
Trước đó, ngày 15/6/2025, tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang Lã Đức Dũng (SN 1975), trú tại tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái đang có hành vi vận chuyển trái phép 48 thỏi thuốc nổ và 1 cuộn dây cháy chậm.
Làm việc với Cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: Số thuốc nổ trên Dũng đã mua ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ của Nguyễn Văn Tình (SN 1968), với số tiền là 7 triệu đồng.
Sau đó mang về khu vực cầu treo xã Phúc An, huyện Yên Bình bán cho một người tên là Tùng ở xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực thôn Ngòi Tu thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Ngoài ra, Lã Đức Dũng khai nhận thêm, trước đó vào ngày 13/6, Dũng cũng mua của Nguyễn Văn Tình 48kg thuốc nổ về bán cho Đinh Văn Học (SN 1974), trú tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình.
Căn cứ lời khai của Dũng, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Đinh Văn Học và Nguyễn Thị Hải, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được 37,2kg thuốc nổ cùng một số cuộn dây cháy chậm. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối Nguyễn Văn Tình.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Theo đó, vợ chồng Đinh Văn Học và Nguyễn Thị Hải mua số thuốc nổ trên để tự chế thành những quả mìn dùng đánh bắt cá trong lòng Hồ Thác Bà. Còn Nguyễn Văn Tình là thợ nổ mìn của công ty cổ phần khai thác đá Mỹ Lung, trong quá trình làm việc đối tượng Tình không sử dụng hết số thuốc nổ và sau đó lén bán cho Lã Đức Dũng để kiếm lời.
Căn cứ vào nội dung vụ án và tang vật thu giữ, Cơ quan ANĐT Công an Yên Bái ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lã Đức Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đinh Văn Học và Nguyễn Thị Hải để điều tra về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”.