Khởi tố 4 người tại Thừa Thiên Huế vào rừng chặt cây đem bán lấy tiền tiêu

GD&TĐ - Nhóm 4 người tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào rừng chặt cây, vận chuyển bằng ghe ra ngoài, cất giấu rồi bán kiếm tiền tiêu xài.

Khởi tố 4 người tại Thừa Thiên Huế vào rừng chặt cây đem bán lấy tiền tiêu

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 người về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Nhóm 4 người bị bắt giữ gồm: Mai Đức Rôn (SN 1990), Mai Đức Anh Tuấn (SN 1999), Lê Văn Được (SN 1992, cùng trú tại xã Hương Thọ, TP Huế) và Ngô Đình Hưng (SN 2007, trú tại xã Thủy Bằng, TP Huế, cùng tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, ngày 26/11/2023, 4 người trên bàn bạc thống nhất vào khu vực tiểu khu 162 thuộc xã Dương Hòa để cưa trộm cây về bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc, nhóm đã cưa hạ các cây keo đang còn sống, sau đó cắt thành từng khúc gỗ dài 2m. Đến 4/12/2023, nhóm này dùng ghe vận chuyển số gỗ trên ra cất giấu tại đập Sơn Thọ, xã Hương Thọ để đi tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện.

Trong thời gian trên, nhóm này đã cùng nhau cưa tổng cộng 30 cây keo tràm, tình trạng các cây vẫn còn tươi, phát triển bình thường, tuổi đời khoảng 20 năm.

Nhóm Rôn, Tuấn, Được, Hưng vào rừng chặt cây, vận chuyển ra ngoài bằng ghe và cất giấu, bán kiếm tiền tiêu xài. (Ảnh: CACC)

Nhóm Rôn, Tuấn, Được, Hưng vào rừng chặt cây, vận chuyển ra ngoài bằng ghe và cất giấu, bán kiếm tiền tiêu xài. (Ảnh: CACC)

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 người trên về tội "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Củ lạc ẩn chứa nhiều dưỡng chất và bí mật về sức khỏe. (Ảnh: ITN)

Lạc là 'củ trường sinh'?

GD&TĐ - Lạc là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà lại rẻ tiền, dễ kiếm. Lạc chứa một lượng lớn Steroid thực vật, một chất rất có lợi cho cơ thể con người.

Sinh viên Trường Đại học Cửu Long trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Q. Ngữ

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học: Nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo nêu rõ mọi giảng viên, thuộc hệ thống công lập hay tư thục, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học.