Khởi tố 2 phụ nữ buôn bán hàng trăm chai sữa tắm Tesori d"Oriente giả

GD&TĐ - Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người phụ nữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là sữa tắm Tesori d"Oriente.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ các chai sữa tắm Tesori d"Oriente giả. Ảnh: ANTĐ
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ các chai sữa tắm Tesori d"Oriente giả. Ảnh: ANTĐ

Ngày 13/2, Công an quận Thanh Xuân cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Hồng Bích (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Đặng Thanh Vân (SN 1996, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 18/12/2021, tại trước cửa số nhà 33 Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova do Phương Văn Đại (SN 1988) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có chở 130 thùng sữa tắm nhãn hiệu Tesori d’Oriente 500ml (6 chai/thùng). Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn nguồn gốc của lô hàng.

Sản phẩm sữa tắm Tesori d"Oriente bị làm giả. Ảnh: IT

Sản phẩm sữa tắm Tesori d"Oriente bị làm giả. Ảnh: IT

Do vậy, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh. Sau khi đưa đi giám định, xác định tổng số 780 chai sữa tắm trong 130 thùng đều là hàng giả.

Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra xe máy do Trần Thị Hạnh điều khiển, phát hiện 1 thùng vòi nhấn. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện nêu trên. Trị giá số tiền gần 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ số hàng hóa trên là Cao Thị Hồng Bích.

Tại Cơ quan Công an, Bích khai nhận số hàng này mua của Đặng Thanh Vân. Theo lời khai của Vân, số hàng hóa trên mua trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...