Khởi sắc ở vùng cao Tủa Thàng

GD&TĐ - Nhờ triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG, xã Tủa Thàng (Điện Biên) đang dần khởi sắc, từng bước nâng cao dân trí và cải thiện đời sống người dân.

Một góc Tủa Thàng.
Một góc Tủa Thàng.

Nỗ lực vượt khó từ Chương trình mục tiêu quốc gia

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất, địa hình dốc, khí hậu khắc nghiệt, Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên) bước vào giai đoạn 2021-2025 với không ít thách thức. Tuy nhiên, việc được thụ hưởng nhiều chính sách lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã giúp xã có bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy và chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo các dự án hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho người dân, khai thác tối đa nguồn vốn MTQG. Nhờ đó, cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm.

Tổng diện tích cây lương thực của xã đạt 1.011ha, sản lượng đạt 3.558,8 tấn, tăng hơn 197 tấn so với năm 2020 dù nhiều diện tích nương kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang cây trồng khác;

Chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Đến năm 2025, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt 68.371 con, vượt 110% chỉ tiêu nghị quyết; nuôi thủy sản, đặc biệt là mô hình lồng bè trên lòng hồ Sông Đà, phát triển nhanh, mở ra hướng đi mới cho người dân. Sản lượng thủy sản năm 2025 toàn xã đạt khoảng 86 tấn, tăng hơn gấp đôi so với năm 2020, hệ thống lồng bè tăng lên 206 lồng.

Trong triển khai Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tủa Thàng đã giải ngân hiệu quả nguồn lực được giao. Năm 2022, xã giải ngân đạt 99,15% kế hoạch; năm 2024 đạt 82,05%; năm 2025 đạt gần 19% theo tiến độ thời điểm báo cáo. Chương trình giảm nghèo bền vững cũng góp phần quan trọng cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 55,05% xuống còn 24,2% vào năm 2025.

Hạ tầng thiết yếu được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ có 2 thôn bản có đường cứng hóa, đến năm 2025 xã đã có 13/16 thôn bản có đường đến trung tâm được bê tông hoặc rải nhựa; hệ thống thủy lợi với 12 công trình được kiên cố hóa bảo đảm nước tưới cho hơn 200 ha lúa hai vụ; công tác cấp nước sinh hoạt đạt nhiều kết quả tích cực với 19 công trình, giúp tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên 88,95%, vượt chỉ tiêu nghị quyết;

Diện tích rừng được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 6.243ha rừng hiện có, tỷ lệ che phủ đạt 40,86%, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng trong tương lai.

Giáo dục - hạt nhân của quá trình nâng cao dân trí

Trong bức tranh phát triển chung, giáo dục luôn được xem là “trụ cột” giúp Tủa Thàng thay đổi diện mạo. Những năm qua, xã đã quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời đẩy mạnh phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Giai đoạn 2024-2025, toàn xã có 7 trường với 103 lớp, 2.669 học sinh ở các cấp học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện nghiêm túc, công tác phân luồng học sinh THCS được triển khai bài bản; tỷ lệ chuyển lớp đạt 98% trở lên mỗi năm; tỷ lệ học sinh hoàn thành tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Tủa Thàng duy trì vững chắc các chuẩn phổ cập giáo dục: Đạt mức độ 2 đối với xóa mù chữ, tiểu học và THCS; đồng thời có một số trường đạt mức độ 3; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 2 lên 4 trường, phản ánh sự nỗ lực lớn của địa phương trong nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác dân số - y tế cũng được chú trọng, nhất là việc giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Chỉ thị 15-HU (huyện ủy Tủa Chùa cũ). Trạm Y tế xã hoạt động ổn định, triển khai tốt tiêm chủng mở rộng và các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu. Xã đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định 1300/QĐ-BYT.

Những nỗ lực này góp phần quan trọng tạo nền tảng dân trí vững chắc, nâng nhận thức người dân, giúp họ tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách mới và từng bước phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

tua-thang.jpg
Học sinh Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng lao động, dọn vệ sinh đường liên bản.

Củng cố khối đoàn kết

Tủa Thàng là địa bàn có nhiều yếu tố tác động đến an ninh trật tự, trong đó có hoạt động tôn giáo, khiếu kiện, tranh chấp đất đai và tội phạm ma túy. Để bảo đảm ổn định, xã luôn coi trọng công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng dân quân được kiện toàn thường xuyên, tổ chức huấn luyện đạt khá trở lên. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công an xã chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiệm kỳ, xã phối hợp xử lý 16 vụ án hình sự với 18 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp; đưa 8 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; công tác phòng chống ma túy, bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh biên giới được triển khai đồng bộ theo phương châm “bảo đảm an ninh ngay từ cơ sở”.

Đề án 06 được triển khai hiệu quả, với tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ định danh điện tử đạt gần như tuyệt đối: 100% hồ sơ cư trú nộp trực tuyến, 99% công dân có tài khoản định danh điện tử; việc áp dụng công nghệ số đã giúp cải thiện năng lực quản lý nhà nước và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác dân vận được xã chú trọng. Xã phát huy vai trò người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ trong vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ vậy, các phong trào như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lan tỏa rộng khắp. Đến năm 2025, 78,53% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng giúp xã giữ vững đoàn kết, đồng thuận và ổn định để phát triển.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cho thấy Tủa Thàng đang dần ổn định, từng bước bứt phá nhờ sự cộng hưởng giữa chính sách và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Từ việc cải thiện sinh kế, mở rộng sản xuất, đầu tư hạ tầng, đến phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xã đã tạo được nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Tủa Thàng đặt mục tiêu tiếp tục khai thác tiềm năng nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, chuyển đổi số mạnh mẽ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quyết tâm đó không chỉ nằm trong nghị quyết mà đã trở thành ý chí chung của toàn thể Nhân dân xã.

Với những bước chuyển tích cực trong từng lĩnh vực, Tủa Thàng hôm nay đang thực sự khởi sắc - khởi sắc từ những chính sách đúng đắn, từ niềm tin của người dân, và từ nỗ lực không ngừng của một vùng cao giàu truyền thống, đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ