Khơi gợi tiềm năng sáng tạo của trẻ: Không khó!

Khơi gợi tiềm năng sáng tạo của trẻ: Không khó!

Khởi xướng các trò chơi

Sự tưởng tượng của trẻ thực sự không có điểm dừng, do đó kích thích sự sáng tạo có thể mang lại cho chúng nhiều kỹ năng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả sau này trong cuộc sống. 

Các chuyên gia cho rằng, khơi gợi sự sáng tạo của con bạn khi chúng còn nhỏ sẽ mang lại các lợi ích ngay lập tức. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự sáng tạo cũng có thể giúp chúng đạt được những thành công khi trưởng thành. 

Thực tế, nếu được tạo các thói quen sáng tạo, khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ có nhiều ý tưởng đổi mới và khéo léo trong kinh doanh hơn những người khác. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể khiến con mình sáng tạo nhiều hơn?

Chơi với con bạn theo hình thức một - một, hoặc cho phép chúng chơi tự do với trẻ khác, bạn có thể giúp chúng sáng tạo nhiều kiểu giải trí. Dễ nhất là gợi cho chúng trò chơi nhập vai, mặc quần áo lạ, dùng các đồ chơi và búp bê như những đối tượng trong cuộc chơi thú vị. 

Trò chơi này có lợi ngay cả khi trẻ đến tuổi mẫu giáo, giúp chúng nâng cao kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng lãnh đạo và thoải mái khi vận động. Khi chơi nhập vai với các đồ vật mỗi ngày, trẻ sẽ hiểu biết tốt hơn qua biểu tượng, hiểu rõ hơn về các ký hiệu trong cuộc sống hằng ngày, sớm nhận ra những ký tự trong bảng chữ cái, tạo thuận lợi cho chúng khi học đọc ở trường.

Trẻ cũng phát triển kỹ năng lãnh đạo bằng cách tự đặt mình vào vị trí đứng đầu trong trò chơi nhập vai, như “thầy, cô giáo”, “cha, mẹ”, “siêu anh hùng” hoặc các nhân vật quyền lực khác. Bằng cách đặt mình vào các vị thế uy quyền, trẻ có thể học cách tự quyết đoán, đưa đến sự tự tin cao.

Ngoài trò chơi nhập vai, trẻ cũng có thể chơi các trò chơi vận động, cân bằng và phối hợp các hoạt động thể chất, như chơi trốn tìm chẳng hạn. Khi vận động nhiều hơn trong các trò chơi sáng tạo, trẻ sẽ liên kết tốt hoạt động thể chất và thể dục với trò vui khi chúng lớn lên.

Hãy tắt TV

Lời khuyên để khơi dậy sự sáng tạo của trẻ này dường như khó nhưng nó rất có giá trị. Cũng dễ như việc bật chương trình yêu thích của con bạn, hãy suy nghĩ hai lần trước khi để chúng ngồi trước màn hình TV hoặc chơi iPad. 

Các màn hình của thiết bị thông minh thực tế là kẻ thù nguy hiểm nhất của trẻ. Điều này là do xem TV có thể làm giảm tính chất độc đáo trong các ý tưởng, kiềm chế sự sáng tạo của con bạn. 

Một cuộc nghiên cứu trên 60 trẻ 3 tuổi cho thấy xem TV chỉ 15 phút cũng sẽ khiến các ý tưởng độc đáo giảm đi. Trong nghiên cứu, trẻ em xem TV ít sáng tạo hơn so với trẻ đọc sách hoặc chơi trò lắp ghép hình.

“Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy, ý tưởng độc đáo đến với trẻ giảm ngay sau khi xem TV, cho dù điều này dường như biến mất sau một thời gian ngắn”, TS Sarah Rose, giảng viên tâm lý, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu nói. Do đó, mặc dù giúp trẻ giải trí, cung cấp kiến thức nhưng TV không thuận lợi chút nào cho sự sáng tạo.

Những câu hỏi mở

Khơi gợi tiềm năng sáng tạo của trẻ: Không khó! ảnh 1

Thay vì cho trẻ xem TV hoặc các chương trình trực tuyến, hãy khơi gợi trí tưởng tượng của chúng bằng cách cung cấp những đồ vật mà chúng có thể vận động chân tay để chơi. Những món đồ chơi này không nhất thiết phải là những đồ đắt tiền. 

Chơi với đất nặn và bút chì nhiều màu là một sự bắt đầu tuyệt vời để kích thích sự sáng tạo của con bạn. Khi con bạn sáng tạo với những đồ chơi này, hãy hỏi chúng những câu hỏi mở về tác phẩm của chúng. 

Câu hỏi “Con đang làm gì vậy?” để lại nhiều khả năng diễn giải sáng tạo, hơn là “Đây mà là cái nhà à?” hoặc “Con đang vẽ một con mèo phải không?”. Mặc dù có vẻ không quan trọng, nhưng câu hỏi mở sẽ giúp con cái bạn nhận biết tác phẩm vừa thực hiện theo cách của chúng.

Những quyển sách cũng là những công cụ tuyệt vời để kích thích sự sáng tạo nơi con cái bạn. Đọc sách giúp trẻ phát triển cảm xúc và đánh giá các quan điểm khác nhau. Cho con bạn đọc sách cùng bạn, chúng sẽ nhận ra nhiều nhân vật và đánh giá theo các quan điểm riêng. 

Điều này giúp trẻ xây dựng các kỹ năng giao tiếp, tư duy phê bình, từ vựng nâng cao và suy luận sâu sắc. Khi ngồi đọc sách với con, bạn không chỉ đọc câu chuyện mà còn cùng con khám phá tranh ảnh minh họa nữa. Điều này tạo ra bầu không khí vui vẻ, giúp con bạn hiểu biết nhanh về các mối quan hệ trong chuyện kể, nâng cao kỹ năng dựng truyện và nhiều hơn nữa.

Ưu điểm trong việc dùng sách để làm tăng khả năng sáng tạo của trẻ là chi phí thấp. Bạn hãy cân nhắc việc tham gia thư viện công cộng, lập tủ sách gia đình để dễ dàng tiếp cận những quyển sách mới và cũ cho con bạn đọc. Hướng cho trẻ học một nhạc cụ từ khi còn nhỏ cũng rất tuyệt vời để khơi dậy sự sáng tạo nơi chúng. Điều này có thể giúp chúng mở rộng khả năng nhận thức, rèn luyện trí nhớ và phát triển kỹ năng ngôn ngữ nhanh hơn so với các bạn không biết âm nhạc.

Luôn có nhiều đồ chơi chuyên dụng trên thị trường để hỗ trợ con bạn các kỹ năng toán học, đọc viết, đồng cảm và hơn thế nữa. Tuy nhiên, cần nhớ quy tắc quan trọng nhất trong các lời khuyên nuôi dạy trẻ sáng tạo là bạn không cần lúc nào cũng có “đồ chơi đúng quy cách” để làm cho con bạn sáng tạo hơn. Hãy cho chúng cơ hội thể hiện bản thân theo cách mà chúng cảm thấy vui và thoải mái. 

Theo Parenting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ