Khởi động dự án Bóng đá cộng đồng trong trường học tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm tạo sân chơi bình đẳng, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, ngành Giáo dục Quảng Trị đã khởi động dự án Bóng đá cộng đồng.

Khởi động dự án Bóng đá cộng đồng tại Quảng Trị.
Khởi động dự án Bóng đá cộng đồng tại Quảng Trị.

Ngày 27/12, Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (NFF/FFAV) tổ chức Lễ khởi động Dự án và khai mạc lớp tập huấn “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” ở tỉnh Quảng Trị.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo VFF, NFF/FFAV, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phòng GD&ĐT các huyện Cam Lộ, Hải Lăng và TP Đông Hà cùng giáo viên của 15 trường học thuộc 3 địa phương.

Theo ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, dự án mang nhiều ý nghĩa, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em học sinh.

Theo ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, dự án mang nhiều ý nghĩa, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em học sinh.

Những năm qua, mô hình của Dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bộ GD&ĐT triển khai ở một số tỉnh thành. Dự án triển khai các hoạt động bóng đá phong trào và giáo dục kỹ năng sống thông qua phương pháp tiếp cận hiệu quả là thành lập các CLB bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học và cộng đồng.

Mục tiêu dự án hướng tới nhằm phát triển sân chơi bình đẳng, không mang tính cạnh tranh và sử dụng bóng đá làm công cụ lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Đặc biệt là chương trình Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái (gọi tắt là chương trình Goal), thông qua việc thành lập, phát triển các Câu lạc bộ Bóng đá phong trào trong trường học.

Tại tỉnh Quảng Trị, dự án Bóng đá cộng đồng sẽ được triển khai ở 3 địa phương trong giai đoạn 2022-2024, gồm: TP Đông Hà, huyện Cam Lộ và huyện Hải Lăng. Theo đó, học sinh của 15 trường học ở những địa phương này sẽ được thụ hưởng chương trình này.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án “Bóng đá Cộng đồng hỗ trợ vật chất cho các trường học.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án “Bóng đá Cộng đồng hỗ trợ vật chất cho các trường học.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Dự án trên mang nhiều ý nghĩa, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em học sinh, đặc biệt là trẻ em gái.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho hay: “Hiện nay có nhiều mô hình giáo dục được triển khai ở trong trường học. Nhưng mô hình Bóng đá cộng đồng có cách tiếp cận rất mới, không vì mục tiêu dạy kỹ năng mà quan trọng là khơi dậy sở thích, niềm đam mê của học sinh để các em tham gia câu lạc bộ bóng đá trong trường học. Qua đó các em có cơ hội học tập, để sẻ chia và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt là kỹ năng sống, giáo dục giới tính với trẻ em gái.

“Việc hình thành các câu lạc bộ bóng đá học đường sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng, không chỉ trong bóng đá, trong học tập và trong cuộc sống”, ông Phương nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Thành - Trưởng Ban bóng đá phong trào, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, những năm qua phong trào bóng đá diễn ra rất sôi nổi, tạo thuận lợi để phát triển bóng đá trong môi trường học đường.

Dự án bóng đá cộng đồng được tổ chức ở Thừa Thiên - Huế 10 năm qua đã thành công và mong rằng Quảng Trị sẽ triển khai tốt.

Lãnh đạo VFF đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, các Phòng GD&ĐT, trường học quan tâm, phối hợp để triển khai dự án hiệu quả tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ