Khẳng định giá trị cốt lõi xuyên suốt
Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo, giảng viên Khoa Luật, Học viện Ngân hàng chia sẻ, trong Báo cáo trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh luận điểm có ý nghĩa nền tảng, xuyên suốt và mang tính định hướng chiến lược: “Dân là gốc - thước đo cao nhất của mọi quyết sách”.
Thông điệp này không chỉ tiếp nối nhất quán tư tưởng của Đảng ta về vai trò trung tâm của Nhân dân mà còn lan tỏa một tinh thần tích cực, khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận và kỳ vọng vào những đổi thay mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.
Việc khẳng định Nhân dân là “gốc” và là “thước đo cao nhất” thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc xây dựng một Đảng cầm quyền gần dân, vì dân, dựa vào dân; đồng thời tạo nền tảng tư tưởng vững chắc để củng cố niềm tin xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.
Tư tưởng “Dân là gốc” là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam và trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn khẳng định Nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó đã được kiểm nghiệm và khẳng định qua thực tiễn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
Trong Báo cáo Đại hội XIV, tư tưởng “Dân là gốc” được phát triển với hàm ý sâu sắc hơn, gắn trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị.
Nhân dân không chỉ là đối tượng được thụ hưởng thành quả phát triển, mà đồng thời được xác định là trung tâm của quá trình hoạch định chính sách, là chủ thể tham gia và là nguồn lực quan trọng của phát triển. Cách tiếp cận này phản ánh tư duy lãnh đạo tiến bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của Nhân dân.
Việc nhấn mạnh “Dân là gốc” cũng gửi đi một thông điệp tích cực, củng cố niềm tin rằng mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều hướng tới lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đây chính là cơ sở quan trọng để tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi và khơi dậy niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.
Bước tiến rõ nét trong tư duy
Việc xác định Nhân dân là “thước đo cao nhất của mọi quyết sách” thể hiện bước tiến rõ nét trong tư duy đánh giá và tổ chức thực thi chính sách.
Theo đó, giá trị của mỗi chủ trương không chỉ được đánh giá qua mục tiêu đặt ra hay hình thức thể hiện trong văn bản, mà quan trọng hơn là qua tác động thực tế đối với đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của xã hội.
Theo thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo, chuẩn mực “thước đo Nhân dân” đặt ra yêu cầu mọi quyết sách phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm công bằng xã hội, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển và tạo điều kiện để người dân tham gia ngày càng sâu vào quá trình phát triển đất nước.
Khi lợi ích của Nhân dân được bảo đảm một cách thực chất, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, từ đó tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy Nhân dân đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu phát triển.
Đồng thời, việc lấy Nhân dân làm thước đo cao nhất cũng góp phần thúc đẩy cải cách mạnh mẽ bộ máy công quyền theo hướng liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao. Mỗi quyết định quản lý đều phải được soi chiếu dưới góc độ lợi ích xã hội và mức độ hài lòng của người dân.
Chính điều này tạo ra bầu không khí tích cực, khích lệ sự đổi mới trong quản trị, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước.
"Từ tầm nhìn chiến lược, việc xác định Nhân dân là trung tâm và thước đo cao nhất của mọi quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và củng cố "thế trận lòng dân". Đây là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc bảo đảm ổn định, phát triển và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh thế giới nhiều biến động", thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo trao đổi.
Báo cáo Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, gắn chặt với việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy, niềm tin vào thể chế và sự lãnh đạo của Đảng sẽ ngày càng được củng cố, tạo sự đồng thuận xã hội bền vững.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, “thế trận lòng dân” chính là nguồn lực nội sinh to lớn, giúp đất nước vững vàng trước thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển. Sự tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Luận điểm “Dân là gốc - thước đo cao nhất của mọi quyết sách” trong Báo cáo Đại hội XIV không chỉ mang giá trị tư tưởng sâu sắc mà còn lan tỏa một thông điệp tích cực, củng cố niềm tin và khơi dậy kỳ vọng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khi mọi quyết sách đều lấy lợi ích, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm chuẩn mực cao nhất, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.