Đây là dự án chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Yasushi Kuno, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần điện khí LNG Thái Bình khẳng định, việc khởi công dự án không chỉ đánh dấu một trong những dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam, mà đây còn là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong lộ trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời cũng là minh chứng cho sự đồng hành của các nhà đầu tư quốc tế với Việt Nam trong mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
Với công suất thiết kế 1.500MW, dự án sẽ cung cấp khoảng 6-10 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, việc sử dụng công nghệ tuabin khi chu trình hỗn hợp hiện đại và nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ giúp giảm phát thải tới một nửa so với nhiệt điện than hiện đại, phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo ông Yasushi Kuno, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động trong giai đoạn xây dựng và hơn 300 lao động trong giai đoạn vận hành thương mại, đồng thời đóng góp đáng kể cho ngân sách quốc gia (ước tính hơn 3000 tỷ đồng mỗi năm).
Đại diện tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, góp phần chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ban, ngành, quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình có công suất 1.500MW do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Tokyo Gas, Tập đoàn quốc tế Kyuden, Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam thực hiện.
Dự án có diện tích đất và mặt nước sử dụng khoảng 269,43ha với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 47.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).