Khởi công dự án đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

GD&TĐ - Ngày 18/5, tại phường Vân Sơn, thị xã Mộc Châu, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.

Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 32,3km, điểm đầu tại km 53 thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ và điểm cuối tại km 85+300, giao với Quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.

Chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4km, giai đoạn phân kỳ đầu tư theo quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 4.938 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2028.

img-20250518-115328.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thông tin, tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phá thế độc đạo của Quốc lộ 6 kết nối từ Hà Nội lên tỉnh Sơn La và các tỉnh khu vực Tây Bắc, giúp giảm tải, tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện năng lực hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Việc xây dựng tuyến cao tốc này còn rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, như: Du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và nhất là việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

img-20250518-115309.png
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt đảm bảo dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, chất lượng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình theo từng tuần, từng tháng; nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi thực hiện dự án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.