Khoe khoang quá đà, HLV Indonesia bị chỉ trích

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia đang tỏ thái độ nghi ngờ về năng lực của HLV Indra Sjafri sau thất bại thảm hại trong trận chung kết SEA Games 30.

HLV của U22 Indonesia luôn tự tin trong các cuộc họp báo
HLV của U22 Indonesia luôn tự tin trong các cuộc họp báo

Theo đó, trong suốt quãng thời gian diễn ra SEA Games, HLV 56 tuổi này luôn tỏ thái độ tự tin và có những phát biểu mạnh mẽ về khả năng thành công của U22 Indoneisa. Tờ CNN Indonesia viết HLV Sjafri có vẻ như không có sự khiêm tốn khi phát biểu trước giới truyền thông.

Để chứng minh cho nhận định của mình, trang này trích HLV Sjafri hồi còn dẫn dắt U19 Idonesia dự U19 Asian Cup, HLV này đã rất tự tin phát biểu rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại giải. Ngay cả những đội bóng mạnh như U19 Nhật Bản nếu có đụng U19 Indonesia cũng sẽ mướt mồ hôi.

Tuy nhiên kết quả không giống như những gì HLV này tuyên bố. U19 Indonesia của HLV Sjafri đã về bét bảng và toàn thua trước U19 UAE, Uzbekistan và Australia.

Tại SEA Games 30, HLV Sjafri cũng đã từng tuyên bố bảng B dù có cả Thái Lan lẫn Việt Nam vẫn chỉ là một bảng bình thường chứ không phải tử thần. Thế mà suýt nữa họ bị loại ngay từ vòng bảng và để thua ngược Việt Nam trong trận cầu rất tệ.

HLV Sjafri thậm chí chẳng kiềm chế nổi sự kiêu ngạo của mình khi phát biểu trước trận ban kết rằng U22 Myanmar cần thận trọng dù được nghỉ tới 4 ngày, khỏe hơn U22 Indonesia. Kết quả là suýt chút nữa đội bóng của ông đã phải ôm hận ngay ở 90 phút đầu tiên khi U22 Myamar gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối và chơi rất tưng bừng trước khi để thua trong hiệp 2 bởi sự nóng vội và thiếu dứt khoát trong phòng ngự.

Trước trận chung kết, HLV này cũng tuyên bố chẳng có gì phải sợ U22 Việt Nam,ông đã có kế sách để đưa thầy trò HLV Park Hang-seo trở lại mặt đất cũng như giúp U22 Indonesia đăng quang. Kết quả sao ai cũng rõ, đội bóng của HLV Sjafri thua 0-3 trong một trận cầu họ đá tồi tệ nhất có thể.

Những phát ngôn quá chủ quan ấy khiến truyền thông Indonesia cho rằng cần xem lại nghiêm túc năng lực của HLV Sjafri. Liệu ông có thực tài hay không hay chỉ là những phát ngôn trên mặt thiên hạ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.