Khoanh vùng phong toả khu vực gần 800 nhân khẩu sinh sống tại quận Hoàng Mai

GD&TĐ - Ngày 25/8, UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đã tạm thời phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng để chống dịch Covid-19. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu.

Khoanh vùng phong toả khu vực với gần 800 nhân khẩu sinh sống tại quận Hoàng Mai.
Khoanh vùng phong toả khu vực với gần 800 nhân khẩu sinh sống tại quận Hoàng Mai.

Trong sáng ngày hôm nay 26/8, UBND phường Giáp Bát yêu cầu, các hộ dân trong khu vực trên và nhân dân không đi ra, vào khu vực tạm thời phong tỏa để bảo đảm công tác phòng dịch.

Ai có nhu cầu mua nhu yếu phẩm thì gọi điện tới số điện thoại của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường để được hỗ trợ.

Cùng ngày, UBND phường Giáp Bát cũng ban hành thông báo truy vết các trường hợp có liên quan đến ca F0 của Công ty TNHH Hiền Phước (số 114 ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai).

Lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận thông tin 4 lái xe đường dài TP Hồ Chí Minh khai báo không trung thực, phường đang kiến nghị quận mở rộng vùng phong toả...

Chiều 26/8, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát khẳng định, tính đến 12 giờ cùng ngày, địa bàn phường đã phát sinh thêm 11 ca F0 liên quan đến 4 lái xe đường dài từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nâng tổng số ca F0 trên địa bàn lên 23 người.

Đáng chú ý, các lái xe này khai báo không trung thực dẫn đến khó khăn trong việc truy vết. Chỉ khi xét nghiệm phát sinh thêm ca F0, thì các lái xe mới thú nhận là đã từng đến các địa điểm đó.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ban đầu địa phương triển khai phương án 1 là tạm thời phong toả khu vực 210 hộ dân với 789 nhân khẩu, tuy nhiên trước tình thế các lái xe khai báo không trung thực và phát sinh thêm nhiều ca F0, phường đã kiến nghị lên UBND quận Hoàng Mai mở rộng khu vực phong toả.

Được biết, 4 lái xe này đều ngồi trên 1 chiếc ô tô tải (thuộc Công ty TNHH Hiền Phước) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, có giấy tờ "luồng xanh" để lưu thông. Khi ra Hà Nội, các lái xe xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu nên đã đến Bệnh viện Nông nghiệp xét nghiệm, sau đó kết quả PCR của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định dương tính ngày 23/8.

Theo thông báo, ngày 24/8, trên địa bàn phường Giáp Bát phát sinh 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này là lái xe của Công ty TNHH Hiền Phước, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Theo thông báo, ngày 24/8, trên địa bàn phường Giáp Bát phát sinh 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này là lái xe của Công ty TNHH Hiền Phước, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Sau khi ra Hà Nội, 4 trường hợp dương tính trên đã tiếp xúc với 13 nhân viên của Công ty TNHH Hiền Phước.
 Sau khi ra Hà Nội, 4 trường hợp dương tính trên đã tiếp xúc với 13 nhân viên của Công ty TNHH Hiền Phước.
UBND phường Giáp Bát đã ban hành các quyết định cách ly y tế đối với 13 trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính trên. Đến ngày 25/8, theo thông báo của CDC Hà Nội, đã có 8/13 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
UBND phường Giáp Bát đã ban hành các quyết định cách ly y tế đối với 13 trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính trên. Đến ngày 25/8, theo thông báo của CDC Hà Nội, đã có 8/13 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng, UBND phường Giáp Bát yêu cầu người dân trên địa bàn phường, trong thời gian từ ngày 10/8 đến nay, đến Công ty TNHH Hiền Phước phải tự cách ly tại nhà.
Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng, UBND phường Giáp Bát yêu cầu người dân trên địa bàn phường, trong thời gian từ ngày 10/8 đến nay, đến Công ty TNHH Hiền Phước phải tự cách ly tại nhà.
Đồng thời liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Giáp Bát để được hướng dẫn về công tác phòng dịch Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm.
Đồng thời liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Giáp Bát để được hướng dẫn về công tác phòng dịch Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm. 
Đối với công dân không cư trú trên địa bàn phường, phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm.
Đối với công dân không cư trú trên địa bàn phường, phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm.
Trong sáng ngày hôm nay, tại nhiều điểm tại khu vực lực lượng chức năng đã tiến hành lập hàng rào barie để khoanh vùng cách ly.
Trong sáng ngày hôm nay, tại nhiều điểm tại khu vực lực lượng chức năng đã tiến hành lập hàng rào barie để khoanh vùng cách ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...