Facebook xóa hàng trăm tài khoản "không trung thực"

Facebook đã xóa 265 tài khoản, trang, nhóm và sự kiện trên Facebook và Instagram có nguồn gốc từ Israel do có “hành vi không trung thực”.

(Nguồn: theladders.com)
(Nguồn: theladders.com)

Facebook đã xóa 265 tài khoản, trang, nhóm và sự kiện trên Facebook và Instagram có nguồn gốc từ Israel do có “hành vi không trung thực.”

Những tài khoản này nhắm đến người dùng ở các nước châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Facebook cho biết đã xác định tập đoàn Archimedes của Israel là nơi xuất phát các hoạt động “không trung thực”.

Những người đứng sau mạng lưới đã sử dụng tài khoản giả để chạy các trang, phổ biến nội dung và tăng cường tham gia một cách giả tạo.

Các quản trị viên và chủ tài khoản thường đăng tin chính trị, gồm các chủ đề như bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau, quan điểm của ứng viên và chỉ trích đối thủ chính trị.

Theo bộ phận chính sách an ninh mạng của Facebook, Archimedes có 65 tài khoản Facebook, 161 trang, 12 sự kiện và 4 tài khoản Instagram.

Động thái của Facebook là một phần trong nỗ lực lớn nhất của mạng xã hội lớn nhất thế giới nhằm giải quyết lo ngại về mất quyền riêng tư và sử dụng ngôn từ kích động thù địch trên phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Vnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.