Bất ngờ phát hiện phong tục mai táng kì lạ bên trong lăng mộ cổ

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được lăng mộ 2.500 năm tuổi này và phát hiện ra một bí mật khó tin. Trong khu mộ đó, người được chôn cùng với ngựa.

Bất ngờ phát hiện phong tục mai táng kì lạ bên trong lăng mộ cổ

Khu mộ được khai quật từ năm 2009 tại thành phố Lạc Dương, phía Tây tỉnh Hà Nam. Đây được cho là nơi an nghỉ của một gia đình hoàng tộc nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Theo tờ People’s Daily Online, khu mộ cổ này có chiều dài 6.5 mét, chiều rộng 5 mét và sâu tới 8,5 mét. Tại đây, người ta tìm thấy rất nhiều chuông đồng, bình lọ cổ.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là 13 bộ xương ngựa còn nguyên vẹn sắp thành hàng được phát hiện trong khu mộ này.

 Vị trí địa lý của khu mộ.

Vị trí địa lý của khu mộ.

 Nhiều xương động vật như cừu, bò cũng được tìm thấy.

Nhiều xương động vật như cừu, bò cũng được tìm thấy.

Những bộ xương ngựa được xếp theo một trật tự nhất định với những đồ trang trí ở đầu. Trong góc khu mộ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số bộ xương sọ của bò và cừu. Các nhà nghiên cứu cho biết đây có thể là nơi an nghỉ của một gia đình hoàng gia.

Các nhà khảo cổ tin rằng đây là vương quốc cổ Lukun, chỉ tồn tại trong khoảng 113 năm từ năm 638 tới năm 525 TCN.

Các nhà khoa học cho rằng đây là hầm mộ của những thành viên hoàng tộc, thuộc một dân tộc thiểu số tới từ Tây Bắc Trung Quốc. Dân tộc này sống nhờ vào việc trồng trọt là chính.

Khu lăng mộ được bao bọc xung quanh bởi những bức tường thạch cao chính vì vậy những thứ bên trong vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn.

 Những đồ vật trang trí trên đầu ngựa.

Những đồ vật trang trí trên đầu ngựa.

 Những bình lọ được khai quật tại khu mộ cổ.

Những bình lọ được khai quật tại khu mộ cổ.

 Những vật trang trí trong khu mộ cổ.

Những vật trang trí trong khu mộ cổ.

Khu một tại Lạc Dương, Hà Nam Trung Quốc.
Khu một tại Lạc Dương, Hà Nam Trung Quốc.
 Khu mộ của một tộc người thiểu số có tên Rong

Khu mộ của một tộc người thiểu số có tên Rong

 Nhiều xương ngựa nguyên vẹn được sắp thành hàng

Nhiều xương ngựa nguyên vẹn được sắp thành hàng

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).