Khoa học Địa lý trong Châu Á năng động

GD&TĐ - Ngày 6/9, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Địa lý Châu Á, Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V .

Hội nghị khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)
Hội nghị khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

Tham dự Hội nghị có GS.TS Dahe Qin, Chủ tịch Hội Địa lý Châu Á; GS.TS Nguyễn Cao Huần, Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng các đại biểu đến từ gần 20 quốc gia như: Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, Việt Nam…..

Hội nghị Địa lý Châu Á lần thứ V có chủ đề Khoa học Địa lý trong Châu Á năng động”, hội nghị nhằm công bố những kết quả nghiên cứu khoa học mới của các cán bộ trẻ, đồng thời tạo môi trường kết nối, chia sẻ những tri thức mới về Khoa học Địa lý giữa các nhà khoa học nghiên cứu Địa lý châu Á và trên thế giới. Hội nghị cũng là cơ hội để cán bộ, giảng viên, sinh viên của Đại học Thái Nguyên, bạn bè quốc tế được gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kiến thức.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gửi lời chào trân trọng tới các đại biểu tham dự. PGS.TS Hoàng Văn Hùng cảm ơn sự tin tưởng của Hội Địa lý Châu Á, Viện Địa lý – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Địa lý Việt Nam đã tin tưởng và giao cho Đại học Thái Nguyên vinh dự là nơi tổ chức hội nghị.

Đại học Thái Nguyên là một trong ba Đại học Vùng của Việt Nam, sau 28 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã và đang khẳng định tốt vai trò của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho khu vực Trung du miền núi phía Bắc cũng như cả nước.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, tham dự của các nhà khoa học với 156 bài viết của các tác giả đến từ gần 20 quốc gia. Những bài viết có chất lượng sau quá trình phản biện được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị do Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên xuất bản có mã số ISBN.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại hội nghị, 6 báo cáo đã được trình bày bao gồm: “Địa lý trong phát triển bền vững”; “Tiếp cận chăm sóc sức khỏe đối với người già ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam? Khoảng cách du lịch có phải là vấn đề”; “Thách thức trong môi trường địa lý: Thoái hóa đất và chính sách bảo tồn khu vực Himalaya - Ấn Độ”; “Biến động lớp phủ ở Hủa Phăn (Lào) và Sơn La (Việt Nam) từ 1990 – 2020”; “Xu thế biến động cảnh quan ở khu vực văn hóa An Đông – Hàn Quốc”; “Tiếp cận cơ sở dữ liệu trong quá trình hỗ trợ ra quyết định”.

Trong 2 ngày 6 - 7/9, Hội nghị sẽ được chia làm 7 tiểu ban để báo cáo về các nội dung như: Các khía cạnh địa lý và phát triển bền vững; Xã hội hóa và di cư; Đô thị hóa và tương lai phát triển của các nước Châu Á; Hệ sinh thái và biến đổi khí hậu; Tai biến thiên nhiên và viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS); Địa lý văn hóa và du lịch; Địa lý kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.