Khoa học, công nghệ là 'đòn bẩy' cho ngành Thủy sản và Kiểm ngư

GD&TĐ - Ngày 20/4, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 27 - 28/4/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TPHCM.

Hội nghị do lãnh đạo Bộ NN&MT chủ trì, quy tụ khoảng 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, cùng đại diện các địa phương và bà con ngư dân.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bao gồm các phiên toàn thể, các tiểu ban chuyên môn và khu trưng bày, triển lãm các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư.

z7743945961200-33597f5d73dbccc4ade8242607b98819.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi họp báo.

Bộ NN&MT kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành thủy sản.

Đây sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để đưa khoa học công nghệ thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2025, sản lượng thủy sản đạt gần 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 11,3 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 thế giới về sản lượng và thứ 3 về giá trị xuất khẩu.

Ngành cũng tạo sinh kế cho hơn 4 triệu lao động, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ