Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 20 năm thành lập

GD&TĐ - Hôm nay (11/12), tại Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 20 năm thành lập

Tới dự buổi lễ có đại diện một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các thế hệ giảng viên, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và doanh nghiệp đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Chủ nhiệm Khoa CNTT - cho biết: Ngày 11/2/1995, Giám đốc ĐHQG Hà Nội ra quyết định thành lập Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - đây là Khoa CNTT được thành lập đầu tiên trong cả nước. 

20 năm là một khoảng thời gian chưa dài đối với sự phát triển của một trường đại học nhưng đối với riêng ngành CNTT thì lại là một khoảng thời gian có nhiều ý nghĩa.

Khoa CNTT từng bước nỗ lực xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức giữ vững vị thế Khoa CNTT trọng điểm của cả nước. Khoa đã và đang quy tụ được nhiều tiến sĩ giỏi được đào tạo bài bản, thu hút nhiều thủ khoa từ các khóa. Khoa có nhiều giảng viên từng đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia và các đợt tôn vinh toàn quốc về CNTT.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa CNTT đã đào tạo được cho đất nước trên 5200 cử nhân CNTT, hàng ngàn thạc sĩ và nhiều Ttến sĩ. Hiện nay, Khoa CNTT đã có 5 ngành đào tạo đại học, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 4 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, với qui mô tuyển sinh hàng năm là 400 sinh viên và 200 HVCH, NCS.

Các chương trình đào tạo của Khoa đều được tham chiếu đến các khung hướng dẫn chuẩn mực ACM/IEEE và liên tục cập nhật đến chương trình đào tạo ngành CNTT của các trường đại học danh tiếng trên thế giới đảm bảo tính quốc tế hóa và tính cập nhật của nội dung đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Á (AUN) vào năm 2009 và đến nay có 02 chương trình đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN.

Khoa CNTT đã từng bước thực hiện được sứ mạng bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực CNTT thể hiện ở chất lượng sinh viên đầu vào, sinh viên đang đào tạo và sinh viên đã tốt nghiệp.

Nhiều học sinh đoạt giải Olympic quốc gia, quốc tế đã lựa chọn tuyển thằng vào học tại Khoa CNTT. Đặc biệt, Khoa CNTT được Bộ GD&ĐT giao cho nhiệm vụ là cơ sở đầu mối tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic Tin học khu vực và quốc tế.

Trong nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, Khoa CNTT cũng là khoa tiên phong, có nhiều đề tài,công trình khoa học các cấp. Cán bộ Khoa CNTT có tỷ lệ công bố khoa học trung bình hàng năm hơn 1 công trình/1 giảng viên. Khoa đã hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh dần tạo thành trường phái như nhóm nghiên cứu về Tin - Sinh học, Xử lý ngôn ngữ Tự nhiên, Kiểm chứng phần mềm,...

Khoa có mạng lưới quan hệ với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu rộng khắp với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn như Viện JAIST, Đại học Tokyo, Đại học Tohoku (Nhật Bản), Đại học New South Wales (Úc), Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quốc gia Singapore, UIUC, Ball State University (Mỹ),… 

Chính nhờ sự cộng tác này, các nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học thuộc Khoa CNTT có điều kiện nâng cao trình độ hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp của Khoa CNTT. Đ/c giao nhiệm vụ: Tới đây, ĐHQGHN đang hướng đến đào tạo vì ngày mai sáng nghiệp. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể giải quyết việc làm cho mình và tạo việc làm cho nhiều người khác. Trong 5 năm tới, cơ cấu đào tạo có sự thay đổi và Khoa CNTT sẽ đóng góp vào sự thay đổi này.

Sinh viên đang theo học tại Khoa CNTT đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi Olympic sinh viên về Tin học, Toán học, An toàn thông tin; các cuộc thi lập trình như ACM/ICPC, Procon, Microsoft Imagine Cup.. Liên tiếp trong 2 năm vừa qua, sinh viên Khoa CNTT đạt 3 trên 10 giải thưởng Honda YES. 

Đội tuyển của Khoa đạt thành tích xuất sắc, áp đảo tại kỳ thi Olympic Tin học và ACM/ICPC 2015. Tại bảng siêu cup dành cho các sinh viên đã đạt giải quốc gia và quốc tế, sinh viên của Khoa đã đạt 5 trên tổng số 6 CUP, bao gồm cả Cup Vàng, Bạc và Đồng. 

Đội tuyển Byte đứng đầu đã giành vé tham dự vòng thi chung kết ACM/ICPC World Final, đây là lần đầu tiên một đội Việt Nam giành ngôi vô địch tại một cuộc thi ACM/ICPC khu vực. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.