Khi thi trắc nghiệm mà không có chính kiến

Sau ra khỏi phòng thi thì mới nhận ra, lần khoanh đầu tiên mới chính là đáp án đúng

Khi thi trắc nghiệm mà không có chính kiến

Thi trắc nghiệm là 1 hình thức thi cử phổ biến ở học sinh. Hầu hết các môn hiện nay đã chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm. Mặc dù hình thức thi này vẫn còn nhiều khuyết điểm như thời gian ngắn, đề có tính bao quát cao nhưng nhiều bạn cho rằng, việc có đáp án để lựa chọn vẫn tốt hơn thi tự luận.

Tuy nhiên để thi tốt trắc nghiệm thì ngoài ôn luyện kiến thức thật kỹ. Học sinh còn phải có tâm lý vững vàng, tránh bị sao động bởi ý kiến của những người xung quanh.

Nếu không cứ nghe người này, thấy người kia khoanh rồi lựa chọn qua lại, không khéo bài thi của bạn bị đánh dấu không hợp lệ thì nguy to.

Một hình ảnh được bạn Yến Nhi chia sẻ trong group Trường Ta đã được cư dân mạng bình luận kịch liệt. Vì mọi người cảm thấy như chính bản thân mình đã bỏ quên đi tính chính kiến khi đi thi trắc nghiệm.

Ảnh: Yến Nhi/Group Trường Người Ta

Ảnh: Yến Nhi/Group Trường Người Ta.

Nhiều người cho rằng, đôi khi do không có chính kiến, đáp án đầu tiên có thể là kết quả đúng. Nhưng sau khi thấy bạn kia chọn khác thì nghi ngờ bản thân mình nên chọn theo người ta. Thành ra đến khi có kết quả thì mới biết, chính cái lập trường hay thay đổi đã tự hại chính mình.

Đôi khi quá cứng nhắc lại hại bản thân thành ra thế này. Ảnh: Oanh Trần

Đôi khi quá cứng nhắc lại hại bản thân thành ra thế này. Ảnh: Oanh Trần.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.